4 người Việt Nam bị thương nặng sau khi lao xe từ trên cao 14 m xuống khe suối tại Áo

04 Tháng Tư, 2018 | Người Việt đó đây
Chiếc xe chở 4 người Việt Nam bị rơi xuống lòng suối . Nguồn báo Salzburg24 của Áo

Hôm thứ 6 vừa qua, một chiếc xe với bốn người Việt Nam đang chạy trên đường liên tỉnh B166 tại Abtenau thuộc Áo bất ngờ lao ra khỏi lan can chắn và rơi xuống suối sâu 14 m phía dưới, tất cả những người đi trên xe đều bị thương nặng, danh tính những người này chưa được cảnh sát tiết lộ.

Phát ngôn viên cảnh sát ngay buổi tối đã cho biết, vào khoảng 13 Giờ 15, một người Việt Nam đã bị mất kiểm soát khi đang điều khiển chiếc xe trên đoạn đường này.

Chiếc xe đang đi ở khu vực thuộc vùng Hackergraben thì đột nhiên lao vào lan can chắn bên lề đường và lật ngược, sau đó lộn nhiều vòng và rơi xuống phía dưới, nằm lọt trong một khe suối ở độ sâu 14 m so với mặt đường tại Russbach. Cả 4 người Việt Nam trong xe đã bị thương nặng.

Theo thông báo của cảnh sát cả bốn người đều mang Quốc tịch Việt Nam với độ tuổi từ 20 đến 21, sau khi tai nạn xẩy ra, những người bị thương nặng đã được đưa ngay đến bệnh viện Bad Ischl. Máy bay trực thăng cũng được huy động để cấp cứu những người Việt Nam này.

Rất may mắn là chiếc xe, sau khi rơi xuống khe suối đã không bốc cháy, khi lực lượng cứu hỏa đến nơi thì đã có những chiếc xe cấp cứu đến trước đó.

Đặc biệt, chiếc xe chỉ lăn đến ngay sát mép nước, nên lực lượng cứu hộ có thể đưa những người bị thương nặng này ra khỏi xe và đặt lên các cáng cấp cứu, chuyển lên máy bay trực thăng đưa kịp thời đến bệnh viện.

Trong khi lực lượng cứu hộ tiến hành các công việc tại đây, thì con đường này có những lúc đã phải ngừng mọi phương tiện lưu thông để phục vụ công tác khẩn cấp. Chiếc xe gần như bị hỏng hoàn toàn ở dưới lòng suối được một cần cẩu đưa lên mặt đường, dầu máy và xăng từ trong xe đã tràn ra lòng suối. Lực lượng cứu hộ gồm 36 người đã phải liên tục làm việc đến 16 Giờ để tẩy rửa và làm vệ sinh cả khu vực.

Cho đến nay, chưa có thông tin về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Áo sẽ làm công tác bảo hộ công dân ra sao, đối với 4 người mang Quốc tịch Việt Nam này.

Theo thoibao.de