Cảnh sát bắt giữ một thiếu niên 14 tuổi bắn chết phụ nữ gốc Việt

11 Tháng Sáu, 2018 | Người Việt đó đây
Bà Lê Quốc cầm hình chân dung con gái Nguyễn Tuyền. Photo Courtesy: ABC13

Theo Đài KTRK hôm 11.6 đưa tin, Tòa án bang Texas (Mỹ) ra lệnh tạm giữ một thiếu niên 14 tuổi để điều tra cái chết của một phụ nữ gốc Việt.

Thiếu niên này bị cáo buộc bắn chết cô Tuyen Nguyen, 29 tuổi trong vụ cướp tối 4.4 tại Houston. Án mạng xảy ra trước ngôi nhà của nạn nhân trong vùng tây Houston vào đầu tháng Tư. Đến đầu tháng Sáu sở cảnh sát Houston cho biết một nghi can đã bị bắt và bị đưa vào nhà tạm giam thuộc ban giáo huấn vị thành niên Harris County Juvenile Probation.

Nạn nhân được tìm thấy nằm chết trên lối đậu xe vào khoảng 6 giờ sáng ngày 5 tháng Tư. Nhà nằm ở khu phố số 9500 đường Langdon Lane.

Các thân nhân từng nói với các điều tra viên rằng cô Tuyền đã rời nhà mẹ của cô, bà Lê Quốc, vào khoảng 11 giờ đêm ngày 4 tháng Tư để trở về nhà tại đường Langdon Lane.

Nguồn tin của cảnh sát cho biết thiếu niên 14 đã cùng một nhóm trẻ khác đang tìm người để cướp. Họ thấy Tuyền và tiến tới để thực hiện vụ cướp. Thế nhưng trong lúc căng thẳng, thiếu niên đã hoảng loạn và bắn một phát vào đầu của nạn nhân.

Sáng sớm hôm sau, theo lời kể của người đã đính hôn với cô Tuyền, thì anh đã thức dậy và không thấy Tuyền trở về nhà. Đến khi rời nhà để đi làm sớm thì anh mới phát giác xác của Tuyền nằm ở sân trước nhà. Cô đã bị bắn ít nhất một phát đạn và đã qua đời tại nơi xác được tìm thấy.

Dựa theo những chứng cớ được thu thập, cảnh sát đã tìm đến thiếu niên 14 tuổi và bắt em này vào ngày Chủ Nhật vừa qua, 3 tháng Sáu, 2018. Cảnh sát không cho biết những thông tin gì đã giúp họ bắt được nghi can. Họ cũng chưa nói gì về động lực đưa đến án mạng? có phải đây là hậu quả của một vụ cướp?

Tổng hợp