Xác nhận danh tính của hai du khách người Việt bị chết trong khách sạn

05 Tháng Sáu, 2018 | Người Việt đó đây
Khách sạn Circus Circus. Photo Courtesy: Wiki

Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington đã liên hệ với Sở Cảnh sát Las Vegas và người nhà nạn nhân đang định cư tại Mỹ để xác minh thông tin và làm các thủ tục hỗ trợ lãnh sự, bảo hộ công dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin 2 khách du lịch Việt Nam tử vong tại khách sạn Circus Circus, địa chỉ số 2880, phía Nam đại lộ Las Vegas, tiểu bang Nevada của Mỹ, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington đã liên hệ với Sở Cảnh sát Las Vegas và người nhà nạn nhân đang định cư tại Mỹ để xác minh thông tin và làm các thủ tục hỗ trợ lãnh sự, bảo hộ công dân.

Báo Las Vegas Review-Journal dẫn lời cảnh sát cho biết 2 nạn nhân được xác định là bà Sang Boi Nghia (Nghĩa Bội Sang), 38 tuổi và ông Khuong Ba Le Nguyen (Nguyễn Lê Bá Khương), 30 tuổi. Cả hai người này nằm trong nhóm du khách đến từ TP Los Angeles hôm 31.5, định tới công viên quốc gia Grand Canyon nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì chết trong khách sạn.

Điều tra viên hạt Clark thông báo bà Sang tử vong do nhiều vết đâm trên cơ thể, trong khi nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Khương đang được làm rõ.

Các nhân chứng cho biết nghe thấy tiếng cãi cọ trong phòng khách sạn của hai du khách Việt vào khoảng 2h sáng ngày phát hiện ra xác của họ. Nhân viên điều tra nghi ngờ vụ tấn công xảy ra vào thời điểm cãi vã.

Cảnh sát chưa phát lệnh bắt giữ bất cứ đối tượng tình nghi nào liên quan đến vụ hai du khách Việt tử vong. Giai đoạn điều tra ban đầu gặp một số khó khăn, phức tạp do rào cản ngôn ngữ giữa cảnh sát và các du khách trong đoàn.

Cô Nghĩa Châu nói: “Họ rất thân thiết, giống như chị gái và em trai”Theo đó, bà Sang sở hữu một công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh – Việt Nam, còn ông Khương làm thuê cho bà Sang.

Theo nhật ký công việc tại cơ quan cảnh sát địa phương, chưa có lệnh bắt giữ nào cho tới nay liên quan tới vụ hai du khách Việt tử vong.

Theo báo Las Vegas Review-Journal, rào cản về ngôn ngữ giữa cảnh sát và các du khách trong đoàn đã khiến giai đoạn đầu điều tra về vụ việc phức tạp hơn.

Hiện tại nhà chức trách địa phương vẫn đang kêu gọi bất cứ ai có thông tin về vụ việc có thể liên hệ với bộ phận điều tra tội phạm giết người của sở cảnh sát địa phương theo số điện thoại 702-828-3521 hoặc lực lượng phòng chống tội phạm ở số 702-385-5555.