Chủ tịch Hạ viện Mỹ qua Ấn thăm Đức Lạt Ma và chỉ trích Trung Cộng

21 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

Bà chủ tịch Hạ viện Mỹ nói với các phóng viên: “Là những người yêu chuộng tự do, nếu chúng ta không nói ra sự đàn áp của Trung Cộng thì chúng ta không còn tư cách để nói về chuyện nhân quyền nữa”.

 

Bà chủ tịch đưa ra những lời bình luận như thế trong cuộc gặp gỡ với Đức Đạt Lai Lạt Ma và lưu ý rằng bà đưa ra ý kiến cá nhân của bà chứ không phải đây là chính sách của chính quyền Mỹ.

 

Qua việc ủng hộ người dân Tây Tạng, bà Pelosi nói đây là lúc cần đưa ra ánh sáng những gì đang xảy ra ở Tây Tạng và bà thúc dục tế giới nên biết về sự thật này.

 

Nói chuyện với đám đông tại thành phố Dharamsala, và cho rằng đây phải là do duyên kiếp và cái nghiệp nên bà mới được đưa đẩy tới Ấn Độ vào thời gian đầy khó khăn này. Bà được Phật Sống đưa đi vòng quanh tu viện để tham qua. Bà Pelosi nói: “Có một quan hệ tốt đẹp giữa ngài và nước Mỹ chúng tôi”.

 

Thật vậy, gần đây khi qua Mỹ để nhận huy chương cao quý của tổng thống, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được bà Pelosi tiếp đón trọng thể tại quốc hội và sau đó được Tổng thống Bush tiếp tại Tòa Bạch Ốc mặc cho Trung Cộng phản đối.

 

Bà Pelosi là nhân vật cao cấp nhất của nước Mỹ gặp vị lãnh đạo tinh thần của Tây tạng tại thành phố Dharamsala sau vụ bạo động xảy ra cách đây một tuần tại thủ phủ Lhasa của xứ Tây tạng. Vụ đụng độ xảy ra giữa các nhân viên an ninh và người biểu tình. Cũng có tin là người Tây Tạng tấn công những người Hoa sinh sống ở Tây Tạng.

 

Các người Tây Tạng lưu vong nói có ít nhất 80 người bị giết bởi các lực lượng an ninh Trung Cộng nhưng nhà cầm quyền Bắc Kinh nói họ đã tự chế và không giết chết ai cả, trừ “13 người vô tội” bị giết trong đó có những người bị đốt chết một cách tàn bạo bởi những người Tây Tạng nổi loạn.

 

Tại Ấn Độ, chính phủ lưu vong của Tây Tạng nói có 19 người Tây Tạng ở tỉnh Gansu chết trong những ngày gần đây, nâng số tử vong lên tới 99 người.

 

Trong tuần qua, các vụ bạo động đã tràn sang hai tỉnh lân cận của Trung Cộng là Gansu và Sichuan, cả hai tỉnh có nhiều người Tây Tạng sinh sống. Bắc Kinh đã điều động quân đội tới hai tỉnh miền viễn tây này.

 

Việc bà Chủ tịch Hạ viện Pelosi sang thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được chuẩn bị từ lâu, trước khi xảy ra bạo động. Bà nằm trong phái đoàn quốc hội Mỹ sang Ấn Độ để có những cuộc hội đàm song phương giữa hai nước  và sẽ bàn thảo vấn đề khí  hậu thay đổi tại các thành phố Tân Đề Li và Mumbai.

 

Cuộc nổi dậy của người Tây Tạng đòi độc lập xảy ra vào lúc Đài Loan sắp có cuộc bầu cử tổng thống trong đó đảng của tổng thống sắp mãn nhiệm Trần Thủy Biển vẫn muốn Đài Loan độc lập, một sự việc mà Trung Cộng lâu nay vẫn đe dọa là sẽ dùng vũ lực một khi hòn đảo này chính thức tuyên bố độc lâp.