Đoàn Thị Hương xuất hiện tại sân bay để tái hiện lại vụ ám sát công dân Bắc Hàn

24 Tháng Mười, 2017 | Người Việt đó đây
Nghi phạm Đoàn Thị Hương (Áo hoa) được dẫn tới sân bay để tái hiện lại vụ án. Photo Courtesy: Reuters

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah hôm 24.10 được đưa đến hiện trường vụ án sát hại người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Mã Lai.

Thẩm phán, công tố viên và các luật sư cùng những đại diện đến từ Việt Nam và Nam Dương được cảnh sát vũ trang Mã Lai hộ tống vào sân bay để xem tái hiện vụ án.

Toàn cảnh thực nghiệm tại hiện trường diễn ra khoảng 3 giờ ở sân bay dưới sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát vũ trang hạng nặng.

Nữ bị cáo Nam Dương đã khóc tại hiện trường. Cả Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương được cho uống nước và nghỉ ngơi khoảng 1 giờ đồng hồ tại sân bay. Cả hai sau đó được cho ngồi trên xe lăn. Ông Gooi Soon Seng , luật sư của Aisyah, cho biết hai bị cáo được cho ngồi trên xe lăn vì họ nói mình bị kiệt sức trong lúc mặc áo chống đạn và bị còng tay.

Thẩm phán tòa thượng thẩm Azmi Ariffin đã đến quầy làm thủ tục tại sân bay, nơi hai bị cáo bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân hôm 13.2.

Thẩm phán sau đó di chuyển theo hướng mà nạn nhân đến phòng y tế của sân bay để tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng mà hai bị cáo chạy đến nhà vệ sinh rửa tay sau khi gây án, theo những gì được nhìn thấy trên camera giám sát.

Ông Gooi cho biết các đoạn video về vụ ám sát được công bố tại phiên tòa hồi đầu tháng này và chuyến thực nghiệm hiện trường hôm nay cho thấy những vị trí chính xác và những gì mà camera quay lại.

Các quan chức cho biết phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 25.10.

Hương và Aisyah, hai nghi phạm chính trong vụ việc, phải đối mặt án tử hình nếu bị kết tội. Hai nghi phạm đều bác bỏ cáo buộc giết người, nói họ bị lừa và tưởng rằng chỉ tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Các công tố viên cho rằng hai nghi phạm biết họ tiếp xúc với chất độc, được xác định là chất độc thần kinh VX, có thể gột sạch bằng cách rửa tay kỹ. Một chuyên gia hóa học Malaysia kết luận có dấu vết VX trên mẫu móng tay Hương và áo của cả hai nghi phạm. Lượng VX trên mặt Kim vượt mức tử vong.