Đối lập đặt vấn đề quan hệ của Thủ tướng Úc với doanh gia Trung Cộng

19 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

Theo tin trên báo chí thì Thủ tướng Rudd đã từng có dính dáng trực tiếp trong  chương trình tổ chức buổi lễ ra mắt  đặt viên đá đầu tiên để xây một  đại trung tâm bán lẻ tại Bắc Kinh trị giá $1.3 tỉ được tài trợ bởi đại tài phiệt sòng bài Stanley Ho và doanh gia Ian Tang.

 

Mặc dầu ông Rudd  không coi sự liên hệ của ông với hai doanh gia Trung Hoa là quan trọng,  người ta được biết rằng 6 tháng trước khi trở thành Thủ lãnh của đảng Lao động,  ông Rudd đã đọc một bài diễn văn bằng tiếng Quan Thoại “không sai một chữ nào”  trong  buổi lễ công bố công trình xây cất tại Trung tâm Bách hóa Hữu nghị Bắc Kinh trước sự hiện diện của hai đại gia Stanley Ho va Ian Tang.

 

Bài diễn văn này xảy ra vào tháng 7 năm 2006 trong chặng cuối của chuyến chu du thế giới được công ty AustChina Investment and Development của ông Ian Tang tài trợ.

 

Ian Tang và Stanley Ho (phải)

Trong tuần qua, khi bị đảng Đối lập chất vấn và báo chí đặt vấn đề,  Thủ tướng Rudd đã tìm cách để tránh né về quan hệ của ông với hai đại gia người Hoa nói trên và cứ cho rằng ông chỉ đi đó đây với tư cách là Tổng trưởng Đối lập về ngoại giao mà thôi.

 

Ông Rudd thề nguyền vận động chống nạn cờ bạc và luôn nói lên sự  “ghét cay ghét đắng” các máy kéo poker nhưng lại rất mơ hồ về sự liên hệ của ông với đại gia Stanley Ho, một tỉ phú sòng bài người Hoa thường gây tranh luận.

 

Ông Rudd cũng cho rằng chỉ gặp thương gia Ian Tang một hai lần và chỉ nói “hello, how are you” thôi,  thế nhưng những người biết chuyện cho rằng hai ông đã có tình bạn thắm thiết và ông Ian Tang đã từng chi tiền cho ông Rudd đi du lịch nhiều lần.

 

Bị tấn công và chất vấn liên tiếp trước quốc hội, ngày hôm qua ông Rudd đã nhìn nhận rằng ông đã có gặp ông Ian Tang sau khi ông đã trở thành thủ tướng.

 

Ian Tang, 40 tuổi, sinh quán Hồng Kông, qua học năm cuối trung học ở Melbourne và sau đó học cử nhân thương mại và tin học ở Đại học Victoria. Trở về Hồng Kông, Tang làm trong ngành thị trường chứng khoán, rồi làm nhập cảng trái cây từ Úc sang Trung Cộng, nhưng thất bại cho đến khi thành lập một công ty tin học với một người Úc và vài năm sau công ty tin học này có doanh thu hàng năm khoảng $6 triệu và bây giờ có thể cao hơn.

 

Ian hiện đóng đô ở Trung Cộng và có quan hệ với đại gia tỉ phú Stanley Ho. Như người ta nói, với Ian Tang, mục tiêu  là kinh doanh kiếm tiền, với Kevin Rudd cái đích là chính trị. Ian  Tang ở Hoa Lục được biết dưới tên Tang Lui, thường sang Úc và là người đóng góp và tặng  nhiều tiền cho đảng Lao động.