Hội chợ Tết của CĐNVTD-Vic ở Sandown Racecourse

04 Tháng Hai, 2019 | Người Việt đó đây
Các gian hàng tại Hội Chợ Kỷ Hợi của CĐNVTD-Vic trong trường đua Sandown. Hình: NTH

MELBOURNE – Lễ hội mừng Tết Kỷ Hợi do Cộng đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang Victoria tổ chức tại trường đua ngựa Sandown Racecourse ở vùng Noble Park (gần Springvale) vào hai ngày cuối tuần Thứ Bảy 26 và Chủ Nhật 27.1.2019 được mô tả rất thành công, theo nhận xét của những người tham dự: đông người, vui, có ý nghĩa và rơi vào dịp “long weekend” (Quốc Khánh Úc).

Có người cho rằng tổ chức tại Sandown Racecourse ấm cúng hơn ở trường đua Flemington vì ở Flemington quá rộng nên không khí loãng.

Hội Chợ Tết của Cộng đồng NVTD-Vic là hội tết thứ  tư trong lễ hội kéo dài 5 tuần lễ, một truyền thống đã có từ rất nhiều năm, là một lễ hội tết kéo dài nhất trên thế giới, kể cả ở Việt Nam.

Rất đông: Khách du xuân Hội Chợ Tết Kỷ Hợi tại Sandown Racecourse vào ngày Thứ Bảy 26.1.2019 cũng là Ngày Quốc Khánh Úc. Hình: NTH

Cách đây ba tuần, các hội chợ tết đã lần được được tổ chức vào ngày Chủ Nhật ở các ngoại ô St Albans, Footscray và Richmond. Chủ nhật 3.2 tuần tới sẽ tổ chức ở Springvale. Cả bốn hội chợ này đều do các hội thương gia địa phương tổ chức.

Nghe nói, sau những thành công của các hội chợ tại các vùng vừa nói, thương gia vùng Sunshine nơi có nhiều cửa tiệm trên con đường buôn bán tấp nập Hampshire Road cũng dự tính năm tới sẽ tổ chức hội chợ tết như các địa phương khác.

Vấn đề đặt ra liệu tổ chức đến 6 lễ hội trong thời gian trước tết có là quá nhiều không, và vùng nào sẽ là nơi tổ chức đầu tiên và cuối cùng? Liệu có xảy ra 2 hội chợ trong một ngày dẫn đến tình trạng chia khách tham dự? Cũng nên biết tại hội chợ tết của Cộng Đồng NVTD-Vic, đã có nhiều người mãi tận St Albans miền tây đến  Noble Park ở miền đông để dự lễ hội. Vì thế, hai lễ hội tết trong một ngày là đều nên tránh, như đã từng xảy ra trong quá khứ.

Cựu Thị trưởng Thành phố Yarra Daniel Nguyễn (trái) và Luật sư Nguyễn Tân Hải. Hình: NTH

Khác với các hội chợ tết của các thương gia, hội  chợ tết của CĐNVTD-Vic luôn diễn ra trong hai ngày và nặng về văn hóa hơn là thương mại và giải trí thuần túy.

Về văn nghệ, Cộng Đồng NVTD-Vic mời hai ca sĩ từ Hoa Kỳ sang biểu diễn gồm Nguyên Khang và Hoàng Kim. Những người đi nghe nhạc cho rằng giọng hát của Nguyên Khang được xem là hay nhất và rõ nhất, bởi anh có giọng ca mạnh khiến thính giả nghe được trong khi những ca sĩ khác giọng ca bị át bởi những âm thanh của các trò chơi.

Bên cạnh văn nghệ, hội chợ này có những gian hàng triển lãm văn hóa Việt Nam và lịch sử của người tị nạn. Ngoài ra, cũng có những nghi thức cổ truyền  khác như lễ tế tổ, một phần không thể thiếu trong hội chợ tết của CĐNVTD-Vic.

Đặc biệt, với truyền thống cổ vũ học hành, Cộng Đồng NVTD-Vic mỗi năm đều có tổ chức phần tuyên dương và phát giải thưởng cho các học sinh tú tài VCE đạt điểm cao.

Tìm đâu xa? Tết cổ truyền ngay tại Melbourne: Luật sư Nguyễn Tân Hải, cô giáo Ý Liên và các cháu ngoại tại khu triển lãm Thờ Quốc Tổ vào cuối tuần qua. Hình: NTH

Trong số những quan chức chính quyền và các chính trị gia tham dự, người ta thấy có sự hiện diện của Dân biểu Richard Wynne đơn vị Richmond, nay được Thủ hiến Daniel Andrews cho nắm thêm một chức vụ thứ ba nữa là Bộ trưởng Đa Văn.

Và dĩ nhiên không thể thiếu ngôi sao chính trị đang lên của cộng đồng là Giáo sư Kiều Tiến Dũng vừa trúng cử vào Thượng viện của Quốc hội Tiểu bang Victoria. Thượng nghị sĩ gốc Việt đại diện cho khoảng 500,000 cử tri vùng Đông Nam Melbourne trong đó có khoảng 30,000 cử tri người Việt đã được mời lên đọc diễn văn tại đơn vị mà ông là người đại diện, khác với Chủ Nhật trước đó khi ông đọc diễn văn tại vùng Richmond.

Ông Meca Hồ, chủ tịch hội thương gia VSBA ở vùng Richmond vừa tổ chức thành công hội chợ tết trên đường Victoria Street tuần trước được mời đến dự hội chợ tết của Cộng Đồng, đã nói với TVTS rằng hội chợ ở Sandown lần này rất thành công.

Hỏi một người đến từ St Albans tại sao hội chợ tết ở Sandown được cho là thành công, ông nói vì lần này không lấy tiền vào cửa như trước đây, thời tiết quá đẹp và các gian hàng của hội chợ mang ý nghĩa của một ngày hội truyền thống của dân tộc (TiVi Tuần-san).

 

(Báo in TVTS số 1714 phát hành ngày 30.1.2019)