Luật sư của Đoàn Thị Hương cung cấp lời khai từ nhân chứng Việt Nam

15 Tháng Ba, 2018 | Người Việt đó đây
Đoàn Thị Hương trong một lần bị áp giải đến tòa. Photo Courtesy: Reuters

Luật sư Hisyam Teh Poh Teik, đại diện cho bị cáo Đoàn Thị Hương, hôm nay trình bằng chứng mới cho tòa án Malaysia có liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên hồi tháng 2.2017.

Trong bản khai có tuyên thệ, người làm chứng tên Nguyen Bich Thuy, chủ một quán bar ở Hà Nội, cho biết một người đàn ông tự nhận họ Li đã tiếp cận mình tại quán vào tháng 12.2016.

Li, nói tiếng Việt khá sõi, kể rằng mình là con lai Hàn – Việt và muốn thuê một số nữ diễn viên để quay phim ngắn nên đề nghị bà Thuy tham gia.

Tuy nhiên, bà Thuy từ chối và giới thiệu bạn mình là Đoàn Thị Hương cho người họ Li.

“Tôi nhớ là Hương thích đóng phim, nên tôi giới thiệu Hương cho người này”, theo bản khai.

Cảnh sát Malaysia đã xác định được người họ Li thực chất là công dân Triều Tiên Ri Ji-hyon, một trong 4 nghi phạm xuất hiện trong máy ghi hình ở hiện trường vụ án nhưng đã rời Malaysia vào ngày 13.2.2017, cũng là ngày nạn nhân bị tấn công bằng chất độc thần kinh VX.

Luật sư Teh đã cung cấp bản khai của bà Thủy trong phiên chất vấn Wan Azirul Che Wan Aziz, cảnh sát dẫn đầu cuộc điều tra. Trước đó, ông Wan Azirul thừa nhận không nghĩ đến chuyện tìm nhân chứng ở Việt Nam để xác nhận lời khai của bị cáo Đoàn Thị Hương.

Đến nay, cả cô Hương và bị cáo người Indonesia Siti Aisyah đều bác bỏ cáo buộc giết người. Cả hai khẳng định họ tưởng đang tham gia một chương trình chơi khăm trên truyền hình khi tiếp cận nạn nhân tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur.

Bình Nhưỡng chỉ xác nhận người tử vong là công dân tên Kim Chol nhưng nhiều bên khác cho rằng người này là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo TNO