Melbourne: Gây quỹ cho Đại hội Giới trẻ Úc tại Perth thành công

10 Tháng Tám, 2019 | Người Việt đó đây

MELBOURNE – Đáp lại lời kêu gọi của Cộng đồng Công giáo Việt Nam Úc Châu nhân dịp Đại hội Giới trẻ Công giáo Việt Nam toàn Úc châu sẽ diễn ra tại thành phố Perth ở Tây Úc vào đầu tháng 12 năm nay, một buổi tiệc gây quỹ đã được tổ chức vào tối Thứ Sáu ngày 2.8.2019 tại nhà hàng Happy Reception, số 199 Sunshine Road, Tottenham thuộc miền Tây Melbourne.

Như TVTS được biết, cộng đoàn Công giáo Việt Nam sẽ cử 110 em thanh thiếu niên gốc Việt dự đại hội  với các bạn trẻ Úc.

Vì đường xá xa xôi cộng thêm những chi phí khác nên mỗi em tham dự sẽ tốn khoảng $1,800 đô la (tổng cộng khoảng $200 ngàn).

Khoảng 600 thực khách đến hỗ trợ tiệc gây quỹ đêm Thứ Sáu tuần qua tại nhà hàng Happy Reception. Hình: TVTS

Để giúp các em phần nào trong việc tham dự đại hội, cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Melbourne với sự đồng ý và hỗ trợ tinh thần của Tổng Giáo mục Tổng Giáo phận Peter Comensoli, đã tổ chức những hoạt động gây quỹ trong đó có một bữa tiệc gây quỹ với giá vé $50 một người.

Ban tổ chức cho biết, sau khi nói chuyện với chủ nhân của nhà hàng Happy Reception, người thường ủng hộ các cuộc gây quỹ từ thiện với giá đặc biệt, và khi nghe nói đây là việc gây quỹ cho thanh thiếu niên, ông Frank một người không phải Công giáo, nói rằng ông rất muốn ủng hộ giới trẻ do đó ông đã quyết định không lấy một đồng nào trong buổi tiệc đó (free hoàn toàn). Điều này có nghĩa ông không tính tiền thực phẩm và chi phí trả cho nhân viên phục vụ.

Anh Đặng Duy Hân, chủ tịch Ban đại diện Cộng đoàn Công giáo Thánh Gioan Hoan Collingwood (nhà thờ Thánh Giuse) cho TVTS hay có khoảng 600 người tham dự đêm gây quỹ hỗ trợ giới trẻ tham dự đại hội ở Perth. Thật vậy, nhà hàng Happy Reception có khả năng chứa 50 bàn ăn hay nhiều hơn một chút, nhưng trong đêm đó, bàn xếp đầy kín phòng nên việc di chuyển để hỏi thăm, chào nhau cũng hơi khó khăn.

Hai MC giới thiệu nội dung chương trình đêm gây quỹ. Hình: TVTS

Ngoài việc các bàn ăn hầu như đầy khách, những người tham dự còn ủng hộ việc gây quỹ bằng cách mua đấu giá một bức hình chụp do Linh mục Lê Thành Nhơn tặng và một bức tượng Chúa do một giáo dân tặng. Các thực khách đã mua hai tặng phẩm này với giá khoảng $10,000 đô la.

Chưa hết, ngoài số vé ($5/vé) đã bán trước và ngay trong đêm gây quỹ, một thực khách đã mua hết 200 tấm vé còn lại!

Trong buổi tiệc, ban tổ chức đã đưa vào chương trình 12 tiết mục văn nghệ do các thanh thiếu niên  (Thiếu nhi Thánh thể) các xứ đoàn trong Tổng Giáo phận Melbourne thực hiện với các tiết mục đơn ca, hợp ca, múa  và kịch. Nhưng đặc biệt nhất là tiết mục trình diễn của ba tu sĩ với việc chấm điểm bằng cách cử tọa bỏ tiền vào trong 3 cái ly đặt trên mỗi bàn ăn, và như lời của xướng ngôn viên hướng dẫn chương trình đề nghị, vị tu sĩ nào trình diễn mà cử tọa thấy hay nhất thì nên bỏ nhiều tiền hơn vào ly dành cho vị đó.

Cha Anthony Nguyễn Ngọc Dũng (áo trắng, cầm micro) trong ca khúc “Vì đó là em”. Hình: TVTS

Linh mục Giuse Vũ Ngọc Tuyển (quản nhiệm Trung tâm Thánh mẫu La Vang, Keysborough) trình diễn kèn saxo qua ca khúc Đêm Đông.

Linh mục Anthony Nguyễn Ngọc Dũng (cha linh hướng của Cộng đoàn Thánh Gioan Hoan Collingwood) trình bày ca khúc “Vì đó là em”.

Cuối cùng, Thầy Nguyễn Văn Nam trình diễn một ca khúc với đàn guitar thùng.

Một vài người tham dự nói với TVTS rằng buổi tiệc rất thành công về mọi mặt, từ tổ chức đến ẩm thực. Họ khen các món ăn của nhà hàng Happy Reception đêm đó ngon (TiVi Tuần-san).