Một đôi nam nữ người Việt bị cắt cổ ở Nhật, một người thiệt mạng

27 Tháng Mười Một, 2018 | Người Việt đó đây
Hình minh họa. TiVi tuan-san

Cảnh sát thành phố Osaka xác nhận người phụ nữ được cho là người Việt đã chết vì bị cắt cổ ngay tại hiện trường là một chung cư ở quận Hirano tối 26.11 trong khi người nam được đưa tới bệnh viện và không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc được phát hiện lúc 22h30 ngày 26-11 (giờ địa phương) bởi một cư dân sống cùng chung cư với nạn nhân. Danh tính của đôi nam nữ chưa được công bố. Một cư dân sống trong tòa chung cư này phát hiện người phụ nữ nằm trên trường kỷ trong phòng vào tối 26.11, trên cổ bị chảy nhiều máu do vết cắt.

Báo Mainichi của Nhật Bản dẫn lời cảnh sát Osaka cho biết lúc phát hiện sự việc, nạn nhân nữ đang nằm trên sàn tầng 3 chung cư, gần đó là người nam. Cả hai đang trong tình trạng bị mất máu nghiêm trọng, trên cổ có dấu vết bị cắt.

Cảnh sát đồng thời cũng tìm thấy một con dao có dính máu ngay cửa ra vào, đồng thời xác định nữ nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường. Người đàn ông, cũng được cho là công dân Việt Nam, cũng có vết cắt trên cổ và được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, cảnh sát cho hay tình trạng của anh không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện phía cảnh sát thành phố Osaka đang cố gắng xác định danh tính 2 nạn nhân. Một con dao nhà bếp dính đầy máu được tìm thấy tại lối vào chung cư. Cảnh sát tin rằng nạn nhân nữ là một trong ba cư dân Việt Nam của chung cư. Các nhà điều tra dự kiến sẽ hỏi cung người đàn ông khi ông này bình phục.

Osaka là một trong những vùng tập trung nhiều người Việt tại Nhật Bản. Theo thống kê chưa chính thức năm 2017, có khoảng 30.000 người Việt sinh sống tại khu vực Osaka – Kansai.

Tổng hợp