Một ông bố gốc Việt bị con trai 15 tuổi bắn chết tại nhà ở Mỹ

03 Tháng Năm, 2018 | Người Việt đó đây
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Cảnh sát Mỹ hôm 1.5 xác định nghi phạm bắn chết người đàn ông gốc Việt tại căn hộ gần khu Scripps Ranch, TP San Diego chính là con trai 15 tuổi của nạn nhân.

Cảnh sát TP San Diego Anthony Dupree cho biết ông Thanh Pham, người gốc Việt 46 tuổi, bị bắn lúc 20 giờ 40 phút (giờ địa phương) hôm 29.4.

Các nhân viên thuộc lực lượng khẩn cấp phát hiện nạn nhân nằm trên sàn nhà ở phòng ngủ trong căn hộ cao cấp ở khu Miramar Ranch North và có ít nhất một vết thương do trúng đạn. Ông Dupree cho hay: “Thật không may, nạn nhân chết tại hiện trường”.

Người con trai 15 tuổi đã bỏ chạy khi cảnh sát tới căn hộ, nhưng bị bắt vào khoảng 1 giờ (giờ địa phương) hôm 30-4 cách nhà khoảng 3,2 km.

Cảnh sát điều tra cho hay rằng sau khi được đưa tới nơi giam giữ, nghi can trẻ nói mình bị thương nên đã được chở tới bệnh viện, nhưng không cho hay thương tích đó là gì.

CBS trích lời cảnh sát nói rằng không giống như các tin tức loan tải ban đầu, không có bằng chứng cho thấy thiếu niên này còn âm mưu thực hiện một vụ bắn giết khác, tại cả trường nơi nghi can này theo học.

Thông tin này đã khiến ban giám hiệu trường trung học Mira Mesa gửi email thông báo về vụ bắn người và trấn an các phụ huynh học sinh.

Ông Dupree cho biết các nhà điều tra không có bằng chứng cho thấy thiếu niên này có ý định lên kế hoạch thực hiện bất kỳ hành động bạo lực nào khác, kể cả tại trường trung học Mira Mesa mà cậu ta đang theo học.

Hiệu trưởng trường Mira Mesa, ông Jeff Sabins, đã gửi thư điện tử thông báo cho các bậc phụ huynh về vụ việc vài giờ sau khi nam sinh trường này bị bắt giữ. Tuy nhiên, hiệu trưởng không chia sẻ thông tin chi tiết trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra.

Tổng hợp