Nghi phạm sát hại 2 người Việt trong phòng khách sạn ở Mỹ bị bắt

08 Tháng Sáu, 2018 | Người Việt đó đây
Nghi phạm Julius Trotter bị bắt giữ bị nghi có liên quan đến vụ giết hai người Việt ở khách sạn. Photo by Las Vegas PD

Cảnh sát Mỹ ngày 7.6 đã bắt giữ một nam giới bị tình nghi sát hại 2 công dân Việt Nam tại một phòng khách sạn Circus Circus ở Las Vegas hồi tuần trước.

Truyền thông Mỹ đưa tin, Julius Trotter, 31 tuổi, đã bị bắt giữ tại Los Angeles, tiểu bang California. Trotter đã bị cảnh sát Las Vegas và FBI rượt đuổi và bị bắt khi đang lái xe ở khu vực Los Angeles. Giới chức đã truy lùng cả đêm đối tượng này sau khi có manh mối về nghi phạm.

Quá trình truy bắt nghi phạm Trotter bắt đầu tại một căn nhà ở tòa nhà 13100 đại lộ Derby, Mỹ. Y sau đó chạy trốn khỏi ngôi nhà bằng xe trong sự truy bắt của FBI. Cảnh sát Chino được điều động trợ giúp. Sau gần 5 km bám đuổi, lực lượng an ninh đã khống chế và bắt được Trotter.  Cảnh sát Chino cho hay chiếc xe chở Trotter do một người có tên là Itaska Dean, 27 tuổi, cầm lái.

Theo phát ngôn viên của FBI Laura Eimiller, y bị bắt vào khoảng 10h45. Nhóm đặc nhiệm đã theo dõi xuyên đêm để xác định vị trí của kẻ này. Giới chức đang khám xét nơi y sinh sống để phục vụ việc điều tra.

Hàng xóm cho biết Trotter không sống trong ngôi nhà trên và có thể chỉ là khách đến chơi. “Họ (cảnh sát) tiến vào sân của nhà hàng xóm tôi với những khẩu súng chĩa vào trong”, Donna Lambrose, một người sống cạnh đó kể.

Trotter bị tình nghi đã lẻn vào phòng của hai người Việt là bà Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi, và Nguyên Lê Bá Khương, 30 tuổi, ở khách sạn Circus Circus, Las Vegas, tối 1.6 để trộm cắp tài sản. Y được cho là đã dùng dao đâm chết các nạn nhân sau khi bị phát hiện.

Theo hồ sơ, Trotter từng bị buộc tội kháng lệnh bắt giữ bằng vũ khí sát thương và lái xe bất cẩn vào tháng 1.2017. Y đã bị tuyên 4 năm tù và 5 năm quản chế nhưng được hưởng án treo. Hồi tháng 5, tòa án tiếp tục phát lệnh bắt Trotter vì vi phạm lệnh quản chế.

Hiện tại, Trotter đang đối mặt với 5 tội danh ở hạt Clark, trong đó có 2 tội danh giết người và 2 tội danh cướp của.

Giới chức vẫn đang khám xét căn nhà ở TP Chino để tìm kiếm bằng chứng, bao gồm hung khí gây án và tài sản của hai nạn nhân người Việt, được xác định là chị Nghĩa Bội Sang và anh Nguyên Lê Bá Khương.

Tổng hợp