Người Việt tại Mã Lai quyên góp đưa thi thể Trần Thị Mai về nước

05 Tháng Tư, 2018 | Người Việt đó đây
Cảnh sát đến hiện trường điều tra. Photo Courtesy: Malaysia Post

Gia đình Trần Thị Mai đã làm đơn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Mã Lai giúp đỡ, đồng thời làm giấy ủy quyền cho đại sứ quán và công ty mai táng tiến hành các thủ tục cần thiết để sớm đưa thi hài chị về nước.

Ngày 4.4, Đại sứ quán Việt Nam tại Mã Lai cho biết cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt tại đây đã quyên góp đủ số tiền để đưa thi thể chị Trần Thị Mai về nước

Như tin đã đưa, vào khoảng 11h ngày 2.4, bà Trần Thị Mai, 37 tuổi, được cho biết đã dùng dao mang theo và tự đâm vào ngực mình. Bà đã được một người Việt có mặt tại hiện trường đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiều 3.4, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo nói: “Tại nơi làm thủ tục, khi chưa nộp hồ sơ và tiếp xúc với cán bộ lãnh sự, chị Mai có biểu hiện bất bình thường (đập bàn, la hét) và rút dao từ trong túi xách mang theo người và tự gây thương tích. Sự việc diễn ra đột ngột, nhân viên bảo vệ, cán bộ Đại sứ quán và những người có mặt không kịp can thiệp”, theo PLO.

Tuy nhiên, trước khi bà Trần Thị Mai vào phòng chờ làm thủ tục, bà Mai và một người đàn ông đã xảy ra cãi cọ, xô xát bên ngoài cổng đại sứ quán. Người đàn ông đã có hành động thô bạo với Trần Thị Mai. Thông tin ban đầu xác nhận người đàn ông cũng là người Việt Nam và là người môi giới đưa Trần Thị Mai sang Mã Lai.

Sau đó, chị Trần Thị Mai đã bất ngờ rút dao tự gây thương tích. Do sự việc xảy ra quá nhanh và đột ngột nên nhân viên bảo vệ, cán bộ đại sứ quán và nhân viên bảo vệ sở tại không kịp can ngăn. Các nhân viên đại sứ quán đã đưa chị Trần Thị Mai tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cho cảnh sát sở tại.

Sau khi bà Mai qua đời, Đại sứ quán Việt Nam tại Mã Lai đã liên hệ và thông báo với gia đình nạn nhân, song do hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà Mai đã không thể trực tiếp sang Mã Lai nhận xác.

Gia đình đã làm đơn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Mã Lai giúp đỡ, đồng thời làm giấy ủy quyền cho đại sứ quán và công ty mai táng tiến hành các thủ tục cần thiết để sớm đưa thi hài bà Mai về nước .