Nhật bắt người Việt nghi chuyển lậu 21 triệu USD về nước

15 Tháng Một, 2019 | Người Việt đó đây
Nhiều lao động người Việt đang làm việc tại Nhật Bản. Photo Courtesy: Nikkei

Giới chức Nhật Bản hôm 13-1 bắt giữ một người Việt 36 tuổi với cáo buộc vận hành trái phép đường dây chuyển tiền từ Nhật về Việt Nam.

Cảnh sát tỉnh Aichi cho hay người này tên Chu Anh Tuan, bị nghi ngờ chuyển bất hợp pháp khoảng 2,25 tỉ yen (tương đương 21 triệu USD) từ Nhật Bản về Việt Nam từ tháng 4-2013. Chu Anh Tuan, người hiện chưa rõ địa chỉ nhà và nghề nghiệp, đã phủ nhận mọi cáo buộc của giới chức Nhật Bản.

Cảnh sát cho biết ông Tuan bị bắt vì cáo buộc vi phạm luật ngân hàng Nhật Bản. Riêng trong khoảng thời gian từ tháng 6-2015 đến tháng 9-2016, ông này bị cáo buộc chuyển tổng cộng 970.000 yen của nhiều người Việt từ Nhật về Việt Nam thông qua tài khoản ngân hàng của mình .

Giới chức Nhật Bản cho rằng ông Tuan tính phí 800 yen (7,4 USD) cho những khoản tiền tối đa 30.000 yen và phí 1.000 yen (9,24 USD) cho những giao dịch lên đến 100.000 yen.

Theo NLĐ