Thống đốc Spitzer đã từ chức, ông phó bị mù lòa lên thay

12 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

Với người vợ đứng bên cạnh, ông Spitzer nói: “Trong thời gian làm việc công, tôi đã yêu cầu người ta hãy có trách nhiệm đối với các hành động của họ. Tôi không thể đòi hỏi tôi làm khác hơn hay ít hơn. Vì lý do đó tôi từ chức khỏi chức vụ thống đốc. Tôi rất lấy làm tiếc là tôi đã không sống như người ta mong đợi ở nơi tôi. Tôi sẽ cố gắng lần nữa khi không còn làm chính trị để phục vụ mục đích chung”.

 

Thống đốc Spitzer tuyên bố từ chức, vợ Silda Wall đứng bên cạnh

Nhưng khi từ chức, Thống đốc Spitzer đã không xác nhận lý do ông từ chức và cũng không đá động đến cáo buộc ông là “khách hàng số 9” liên quan đến đường dây gái điếm cao cấp Emperors Club.

 

Cả hai ngày qua, truyền thông túc trực ngày đêm trước tòa nhà quốc hội tiểu bang ở thành phố Albany, thủ phủ của tiểu bang Nữu Ước cũng như trước apartment nơi gia đình ông thống đốc cư ngụ trên Đại Lộ Thứ Năm ở khu sang trọng Manhattan ở thành phố Nữu  Ước, để theo dõi diễn biến và phản ứng của ông thống đốc.

 

Có tin cho rằng trước khi từ chức, Thống đốc Spitzer muốn có một cuộc thương lượng là nếu ông chấp nhận từ chức thì chính quyền sẽ ân xá, không truy tố ông về tội hình sự là sử dụng đường dây gái điếm bất hợp pháp, vì đưa một gái điếm từ tiểu bang này sang tiểu bang khác hành nghề là một tội hình sự có thể bị đi tù. Ông Spitzer bị thu băng đã sắp xếp đến 8 lần đi chơi bời trong 8 tháng.

 

Ngoài vụ chơi điếm, ông Spitzer còn có thể bị truy tố về tội lạm dụng công quỹ với số tiền lên tới $80,000 để bao gái.

 

Ông Spitzer là người đã được tuần san Time tặng cho danh hiệu “Crusader of the Year”, Nhân Vật Chiến Đấu Cho Chánh Nghĩa Trong Năm bởi thành tích chống tội phạm trong 8 năm làm Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Nữu Ước.

 

Gia đình Thống đốc Nữu Ước Spitzer

 

Báo chí loại lá cải ở Mỹ còn đặt cho ông Eliot Spitzer biệt hiệu “Eliot Ness” bởi ông quá nổi tiếng trong việc đánh tham nhũng, dẹp tội phạm cổ trắng và các băng đảng xã hội đen.  Ông cũng nổi tiếng là đã đưa ra tòa nhiều nhóm tổ chức đường dây gái điếm.

 

Xuất thân từ các đại học danh tiếng như Princeton và Harvard, con đường sự nghiệp công danh của Spitzer lên như  diều và khi trên 30 tuổi, đã trở thành một bộ trưởng tư pháp. Ông có 3 người con  gái đều trong tuổi vị thành niên. Mất Eliot Spitzer, ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton mất một đồng minh để chiến đấu với TNS Barack Obama.

 

Sở dĩ nhà chức trách theo dõi Thống đốc Spitzer vì ngân hàng báo cho biết họ thấy có những sự chuyển tài khoản đáng nghi ngờ giữa trương mục của ông thống đốc và các trương mục của tổ chức đường dây gái gọi.

 

Công ty Emperos Club đặt trụ sở ở New Jersey có các chi nhánh ở Âu Châu như Luân Đôn, Paris, Vienna và Thụy Sĩ.  Có bốn người làm cho công ty bị tố cáo cầm đầu đường dây gái gọi là Mark Brener, Cecil Suwal, Temeka Lewis và Tanya Hollander.

 

Một gái điếm làm việc ở Luân Đôn có tên là Astrid  bị FBI theo dõi qua điện thoại cầm tay và email đã được một khách hàng mang tên “Client 6” trả $1,100 đô la vào ngày 12.1.08 nhưng sau khi đi khách, Khách Hàng số 6 nói với công ty Emperors Club  rằng “cô ta rất dễ thương nhưng lần sau tôi muốn cô khác”.

 

FBI nói qua băng thu lén họ biết có một khách hàng đã trả tới $25,000 Mỹ kim cho một gái điếm trong một đêm.

 

Phó Thống đốc David Paterson

Phó Thống đốc David Paterson, 53 tuổi, phát biểu sau khi Thống đốc Spitzer từ chức: “Tâm tình của tôi dành cho Eliot Spitzer va gia đình của ông ấy. Nay đã đến lúc Albany trở lại công việc thường ngày của thủ phủ tiểu bang như mọi người trong tiểu bang này mong đợi”.

 

Ông Paterson đứng chung liên danh với ông Spitzer trong cuộc bầu cử thống đốc và phó thống đốc vào năm 2006. Ông  sẽ  trở thành thành thống đốc khi việc từ chức của Thống đốc Spitzer có hiệu lực bắt đầu từ ngày 17.3.08.