Tin buồn cho người nợ mua nhà: hôm nay, Ngân hàng Trữ kim Úc tăng lãi suất thêm 0.25%. Chính phủ Rudd với chương trình $850 triệu giúp người mua nhà

04 Tháng Hai, 2008 | Người Việt đó đây

Những người vay tiền mua nhà trả góp có thể sẽ phải trả thêm khoảng $50 mỗi tháng đối với những khoản tiền nợ trung bình.

 

Mục đích của ngân hàng trung ương khi quyết định tăng lãi suất lần này là để kềm hãm nạn lạm phát. Những thống kê về lạm phát tuần qua cho thấy mức lạm phát đã vượt trên lằn ranh 3% là mức có thể chấp nhận được. Vài ngày trước đây, Thủ tướng Kevin Rudd đã cảnh cáo rằng người Úc phải còn chịu đựng một thời gian nữa trước khi tình hình sáng sủa hơn. Chính phủ Lao động đổ thừa áp lực lãi suất là do Chính phủ Howard di truyền lại.

 

Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ khi ông Rudd lên làm thủ tướng hồi tháng 11 năm ngoái.  Đây cũng là lần tăng lãi suất liên tiếp thứ 11 kể từ năm 2002. Và lãi suất 7% là mức cao nhất trong vòng 11 năm qua.

 

Lần tăng lãi suất cuối cùng vào tháng 11 năm ngoái, hai tuần lễ trước bầu cử liên bang, nhưng vừa qua các ngân hàng tư đã tự động tăng lãi suất ở mức trung bình là 0.15%. Lãi suất thả nổi trung bình hiện nay là 8.85%.

 

Mặc dầu lạm phát và áp lực tăng lãi suất, nhà cửa ở Úc vẫn cứ tăng khiến những người mua căn nhà đầu tiên rất ít có hy vọng chen chân. Vì thế, Chính phủ Rudd vừa công bố một ngân sách  $850 triệu đô la để giúp những người mua căn nhà đầu tiên chuẩn bị vốn liếng mua nhà, bằng cách đầu tư một số tiền vào một trương mục đặc biệt và sẽ được chính phủ phụ giúp bằng một số tiền nào đó. Chẳng hạn bỏ $5000 thì sẽ được chính phủ đóng cho $1,500.

 

Ngược với Úc, lãi suất ở Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giảm không ngoài mục đích để giảm áp lực trì trệ kinh tế đang đe doa Mỹ và thế giới. Vào ngày Thứ Ba Đen 22.1.08 khi thị trường chứng khoán  thế giới suy sụp,  Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định hạ lãi suất xuống 0.75%, nhờ thế mà cổ phần thị trường chứng khoán Mỹ, Úc và thế giới phục hồi trong một tuần lễ sau. Cách đây một tuần, Quỹ Dự trữ lại một lần nữa giảm lãi suất 0.50% để đối phó với khủng hoảng tài chánh địa ốc Subprime.