Hỏi và giải đáp 359: “Nhà lành” và “cao tay ấn”

11 Tháng Ba, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Trước khi vào đề, TL xin đính chính ngay: TL chỉ góp ý kiến xây dựng cho chuyện tình duyên trai Việt ở Úc + gái Việt du học Úc, chứ không có ý trở lại với đề tài “lấy vợ VN” đã gây quá nhiều nhức đầu và bất đồng ý kiến trước đây.

Người viết thư kỳ này là nữ độc giả X, có cậu con trai còn độc thân (A), được người quen làm mai cho B, một cô gái Việt đang du học Úc. Theo nhận xét của bà X, so với những cô gái Việt theo đợt sóng mới ở Úc, thì B “công dung ngôn hạnh” gấp chục lần, nhưng có bản lãnh, không nể sợ ai cả!

Hiện nay A và B còn trong thời gian tìm hiểu, tuy nhiên bà X thấy ra vẻ sẽ tiến tới hôn nhân. Ba nỗi ưu tư của bà X hiện nay là:

– Khi lấy xong bằng, trình độ học vấn của B sẽ cao hơn A, có phải là một trở ngại lớn hay không?

– B đã bằng đó tuổi mà vẫn còn độc thân! Làm sao biết chắc  chắn?

– B cho biết sau này có thể trở về VN làm việc để “xây dựng đất nước”. Chồng bà là một cựu quân nhân, bị dị ứng trước việc này, nên không mấy phấn khởi trước chuyện tình duyên của con trai…

Ý kiến Thanh Lan:

Bà X thân mến,

Tâm lý của bà hiện nay cũng giống như một người mặc cả mua bán, mua được với giá hời nhưng sau đó lại giật mình tự hỏi: tại sao người ta lại bán cho mình một cách dễ dàng như thế, rồi từ đó suy ra rất có thể mình đã mua hố, hoặc cho rằng món hàng phải có “something wrong” cho nên người ta mới bán rẻ như vậy!

Cho nên, dù bà có phật lòng, TL cũng phải liệt bà vào thành phần những người có tính đa nghi. Hai chữ “đa nghi” không hề có nghĩa xấu, trừ trường hợp vừa đa nghi vừa gian ác như Tào Tháo. Nhưng đa nghi quá sẽ khiến cuộc sống của những người thân, nhất là người phối ngẫu, và của chính mình trở nên “khó thở”.

Tuy nhiên, đa nghi của bà trong trường hợp này, xét về mặt chủ quan, cũng có chút ít cơ sở, và sau đây TL sẽ đóng góp mấy ý kiến để giúp bà giải tỏa, hoặc bớt lo lắng.

Thứ nhất, trình độ học vấn của B cao hơn A, có phải là một trở ngại lớn trong cuộc nhân duyên này hay không là tùy thuộc cháu A nhiều hơn cháu B. Ở Úc, chúng ta thấy khá nhiều hoàn cảnh tương tự nhưng vợ chồng vẫn sống hòa hợp hạnh phúc. Điều quan trọng là cháu A không được mặc cảm nhưng đồng thời cũng phải biết người biết ta, chứ đừng lên mặt ta đây tuy học thức kém nhưng là “dân Úc”, còn B là người “nhà quê” mới từ VN qua.

Về câu hỏi B bằng đó tuổi mà vẫn còn độc thân, TL qua sự hiểu biết cá nhân, có thể giải thích như sau: một số cô gái ở VN có chí tiến thân, đã chấp nhận gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên để chuyên lo học hành, và rất có thể B cũng nằm trong số này. Bên cạnh đó, việc kiểm chứng tình trạng “độc thân” của B cũng chẳng khó khăn gì: bà có thể nhờ họ hàng hay người quen ở VN làm giúp, hoặc nhờ họ thuê mướn các văn phòng điều tra tư ở VN làm công việc này – như một số người đã làm.

Cuối cùng là sự xung khắc tư tưởng giữa B và chồng bà. TL rất muốn tôn trọng suy nghĩ của ông nhà, tuy nhiên với quan niệm “cởi có lợi hơn buộc”, TL cho rằng càng muốn chống

lại chế độ cộng sản độc tài ở VN hiện nay, càng phải tìm cách thu phục nhân tâm trong nước – mà đại diện gần gũi nhất chính là thành phần du học sinh.

Nếu ông có dịp tới các trường đại học, trường TAFE tìm hiểu, ông sẽ thấy thành phần con ông cháu cha được học bổng của nhà nước chỉ là thiểu số, đa số còn lại là các cháu được học bổng nhờ vừa học giỏi vừa biết cách chạy chọt đút lót, và sau cùng là thành phần du học tự túc.

Tạm gạt bỏ thiểu số con ông cháu cha đang nuôi hy vọng “con vua thì lại làm vua”, các cháu còn lại không hề ý thức về cuộc tranh chấp quốc cộng trước năm 1975, cũng chẳng mấy quan tâm tới những gì người hải ngại đang tranh đấu (dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận…). Vì thế, nếu các cháu có ước nguyện trở về VN “xây dựng đất nước” thì việc này phát xuất từ thiện chí và tâm hồn của một công dân VN yêu nước – nước VN của vua Hùng chứ không phải của “Bác Hồ”. Chúng ta nên dành thiện cảm hơn là bực tức.

Hơn nữa, trong cái thế hiện nay, chúng ta còn con đường nào khác hơn là thu phục nhân tâm và nâng cao trình độ ý thức dân chủ của giới trẻ trong nước?!

Cho nên, có thể nói nếu việc nhân duyên giữa cháu A và cháu B thành tựu, ông mà biết cách đối xử, thu phục và khôn khéo tuyên truyền, chính là đã “gài người” chống lại chế dộ hiện nay vậy!

Thành thật xin lỗi đã luận bàn về đại sự của các ông!

Thanh Lan