Các nhà khoa học Đan Mạch phát triển buồng trứng nhân tạo giúp phụ nữ vô sinh

04 Tháng Bảy, 2018 | Phụ nữ gia đình
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Một buồng trứng nhân tạo đang được các nhà khoa học Đan Mạch phát triển, có thể giúp những phụ nữ vô sinh thực hiện được ước mơ làm mẹ.

Theo Daily Mail ngày 2.7, các nhà khoa học của phòng thí nghiệm sinh hoc sinh sản ở Bệnh viện Đại học Copenhagen Rigshospitalet (Đan Mạch) đã trình làng thử nghiệm phát triển buồng trứng nhân tạo này tại hội thảo được tổ chức ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Buồng trứng nhân tạo được chế ra từ mô của buồng trứng thật của bệnh nhân, có thể được cấy ghép vào cơ thể họ và sau đó có thể vẫn sản sinh ra trứng một cách tự nhiên vào mỗi tháng.

Kỹ thuật đột phá này được phát triển để giúp các phụ nữ và những cô gái có thể bị vô sinh do quá trình điều trị ung thư gây ra. Chẳng hạn, thuốc hóa trị có thể gây vô sinh cho bệnh nhân nữ vì chúng có thể phá hủy buồng trứng.

Tiến sĩ Susanne Pors của phòng thí nghiệm sinh học sinh sản này cho biết kỹ thuật phát triển buồng trứng nhân tạo này đang được thử nghiệm trên chuột trong phòng thí nghiệm. Tiến sĩ mong đợi đợt thử nghiệm trên người sẽ được thử nghiệm trong vòng 5 năm.