Cha càng lớn tuổi, con càng gặp nhiều rủi ro sau sinh

08 Tháng Mười Một, 2018 | Phụ nữ gia đình
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Theo một số nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Stanford, khi người cha càng lớn tuổi thì con cái họ sinh ra có tỷ lệ rủi ro sau sinh càng cao, bao gồm những rủi ro như nhẹ cân và động kinh. Ngoài ra, tuổi của người cha còn ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ mang thai, đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Michael Eisenberg cho biết “ngoài những ảnh hưởng của người mẹ, tuổi của người cha cũng ảnh hưởng đến sức khỏe con cái”. Dựa trên dữ liệu của hơn 40 triệu trẻ sơ sinh, con của người cha nào ở tuổi 35 trở lên sẽ mắc nhiều rủi ro khi sinh ra hơn, ví dụ như nhẹ cân, động kinh và kém thông khí ngay sau sinh. Đàn ông trên 45 tuổi, con cái họ có nguy cơ sinh non là 14%, trong khi đó đàn ông trên 50 thì 28% trẻ sơ sinh cần can thiệp của chăm sóc y tế đặc biệt.

Eisenberg so sánh rủi ro sau sinh với việc trúng vé số. “nếu bạn mua 2 vé số thì cơ hội trúng là gấp đôi, nhưng cơ hội trúng đó vẫn rất nhỏ” để chỉ ra rằng những rủi ro trẻ sơ sinh có thể mắc phải tương đối thấp.

Eisenberg nhận thấy kết quả nghiên cứu này là nguồn thông tin hữu ích cho những ai chuẩn bị lập gia đình và phục vụ cho tuyên truyền và giáo dục. Một bài mô tả nghiên cứu của Eisenberg và Yash Khandwala được công bố trực tuyến trên tạ chí Y khoa Anh vào ngày 1.11.

Năm 2007, trong nghiên cứu của Eisenberg, con số đàn ông lớn tuổi làm cha ngày càng tăng. Trước đây, tỉ lệ làm cha trên 40 tuổi là 4%, nhưng ngày nay là 10%. Eisenberg cho biết “những thay đổi này diễn ra ở khắp mọi nơi tại Mỹ, không phân biệt chủng tộc, trình độ hay địa lý. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ hơn về những hệ lụy sức khỏe đối với trẻ sơ sinh và sức khỏe sinh sản khi làm cha mẹ người đã trung niên”. Căn cứ vào dữ liệu từ 40,5 triệu trẻ sơ sinh của trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh và Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia, nhóm nghiên cứu cùng Eisenberg phân loại theo nhóm tuổi của người cha, bao gồm dưới 25, 25-34, 35-44, 45-55 và trên 55. Họ đồng thời kiểm soát các yếu tố khác như sắc tộc, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, tiền sử hút thuốc, độ tuổi của người mẹ.

Theo dữ liệu, khi người cha đến tuổi 35 thì rủi ro khi sinh tăng nhẹ. Cứ sau mỗi năm, người đàn ông lại có thêm 2 đột biến mới trong DNA của tinh trùng. Càng về sau, rủi ro khi sinh càng sắc nét hơn. So sánh với độ tuổi 25-34, người cha trên 45 tuổi thì 14% trẻ phải nuôi trong lồng kính, 14% sinh non, 18% bị động kinh và 14% nhẹ cân. Nếu người cha trên 50 tuổi, rủi ro trẻ phải thông khí tăng thêm 10% và cần hỗ trợ chăm sóc sơ sinh tăng thêm 28%.

Eisenberg cho biết  điều đáng ngạc nhiên là khi người cha ở độ tuổi càng cao thì nguy cơ người mẹ mắc bệnh tiểu đường trong thời kì mang thai càng cao. So với độ tuổi 25-34, người cha trên 45 tuổi có thể làm tăng nguy cở tiểu đường thai kỳ ở người mẹ lên đến 28%. Ông cho rằng cơ chế sinh học này chưa rõ ràng, nhưng có thể có ảnh hưởng từ nhau thai của người mẹ.

Eisenberg muốn nghiên cứu thêm nhóm dân số khác để tìm ra mối liên hệ giữa tuổi tác và rủi ro khi sinh và giải mã một số cơ chế sinh học. “đây là nghiên cứu toàn diện nhất. Chúng ta hiểu hơn về vai trò sinh học quan trọng của người cha, nhưng cũng có khả năng từ người mẹ”. Ngoài Eisenberg, còn có các nhà nghiên cứu cùng tham gia  như Valerie Baker, Gary Shaw, David Stevenson và Ying Lu. Khoa Tiết niệu của Stanford hỗ trợ nghiên cứu.

Theo TPO