Mỹ thu hồi hơn 200 triệu trứng gà ở Mỹ vì sợ salmonella

16 Tháng Tư, 2018 | Sức khỏe
Một con gà 9 ngày tuổi của một trang trại nuôi gà ở California. Photo Courtesy: Reuters

Hơn 200 triệu quả trứng có thể nhiễm khuẩn salmonella đang được thu hồi ở 9 bang tại Mỹ sau khi đã có ít nhất 22 người nhiễm bệnh.

Các trang trại ở tiểu bang Indiana đã đồng loạt thu hồi hơn 200 triệu quả trứng đang được bán khắp 9 tiểu bang nước Mỹ vì lo ngại nhiễm khuẩn salmonella.

Safety Food News cho biết, đây là đợt thu hồi trứng lớn nhất ở Mỹ kể từ năm 2010, với 206,749,248 trứng được Công ty Rose Acre Farms ở Seymour, tiểu bang Indiana, thông báo tự nguyện thu hồi.

Số trứng này được sản xuất từ trang trại của Rose Acre Farms ở quận Hyde, tiểu bang North Carolina, nơi nuôi 3 triệu con gà đẻ cung cấp 2.3 triệu trứng mỗi ngày.

Toàn bộ 207 triệu quả trứng được bày bán ở các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, chợ tại bang Colorado, Florida, New Jersey, New York, Bắc Carolina, Nam Carolina, Pennsylvania, Virginia và Tây virginia đều bị thu hồi.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, đã có ít nhất 22 người ở các địa phương này bị sốt, buồn nôn, tiêu chảy và đau bụng sau khi ăn trứng. FDA khuyến cáo người dân đã mua trứng thì nhanh chóng vứt bỏ hoặc mang đến các cửa hàng để trả lại.