Nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Phi Luật Tân

04 Tháng Mười Hai, 2018 | Sức khỏe
Số ca mắc bệnh sởi ở Phi Luật Tân đã tăng gần gấp 5 lần lên 17.300 ca trong 11 tháng qua. Photo Courtesy: Reuters

Các chuyên gia y tế hôm 3.12 lên tiếng cảnh báo về một đợt bùng phát bệnh sởi có thể xảy ra ở Phi Luật Tân, khi căn bệnh này đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát do các chương trình tiêm chủng chắp vá và niềm tin vào vaccine bị suy giảm.

Theo Reuters đưa tin, lời cảnh báo trên được các chuyên gia y tế đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh vốn được kiểm soát trong thời gian dài này tại Phi Luật Tân lại đang có dấu hiệu quay trở lại do các chương trình tiêm chủng mở rộng không đồng đều và niềm tin vào vaccine đang bị lung lay.

Cụ thể, bà Lulu Bravo, thuộc Quỹ tiêm chủng Phi Luật Tân nói rằng: “Chúng tôi gần như đã loại bỏ bệnh sởi, nhưng hiện tại số trường hợp nhiễm bệnh đang gia tăng. Đây là điều rất đáng lo ngại”.

Theo bà Anna Lisa Ong-Lim, người đứng đầu Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm nhi Phi Luật Tân, cho biết 69% trẻ em nhiễm sởi năm nay đã không được chủng ngừa vì những lý do như sự từ chối của cha mẹ các em. Theo bà, những khuất tất đằng sau vaccine chống sốt xuất huyết gây tranh cãi, Dengvaxia, chính là một phần nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm lòng tin đối với chương trình tiêm chủng hàng loạt của chính phủ.

Một nguyên nhân khác được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề cập đến là do tình trạng xung đột. Theo đó, các ca mắc dịch sởi ở Phi Luật Tân đã tăng vọt gần gấp 5 lần trong năm nay so với cùng kỳ năm 2017, chủ yếu tại các khu vực xảy ra xung đột ở miền Nam. Trong năm nay, chỉ 7% số trẻ đủ điều kiện tiêm chủng ở các khu vực này được tiêm ngừa bệnh sởi.

Ngoài ra, chiến dịch quân sự chống lực lượng phiến quân ủng hộ IS kéo dài gần nửa năm nhằm giải phóng thành phố Marawi cũng khiến con số này tăng. Tình trạng quá tải ở các trại tị nạn và di cư làm trầm trọng thêm đợt dịch này, trong khi số người được tiếp cận với vaccine là rất thấp.

Tháng trước, một cuộc thăm dò dư luận của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London chỉ ra rằng, chỉ có 32% trong số 1,500 người Phi Luật Tân tham gia khảo sát tin tưởng vào vaccine, giảm từ mức 93% trong năm 2015.

Tổng hợp