Tiếp Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Obama cam kết ủng hộ Do Thái

06 Tháng Ba, 2012 | Tin thế giới

 

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (phải) hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc hôm 5/3/12. Photo courtesy of Reuters

 

Trước sự việc Do Thái đã hầu như hết kiên nhẫn với Iran về vấn đề thủ đắc vũ khí hạt nhân, Tổng thống Barack Obama trong buổi họp đầu tuần này đã nói với Thủ tướng Netanyahu của Do Thái đang thăm Hoa Kỳ rằng Mỹ có một cam kết như đinh đóng cột đối với nền an ninh của Do Thái. Một số  nhà bình luận cho rằng Mỹ sẽ làm ngơ để Do Thái hành động, đơn phương tấn công Iran.

Theo Đài VOA, lên tiếng với báo chí hôm thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc trước khi bước vào phòng họp với Thủ tướng của Israel, Tổng thống Obama nói những thắng sắp tới sẽ là những tháng khó khăn trong lúc Hoa Kỳ và Do Thái phối hợp cách đáp ứng với hoạt động hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ nói vẫn còn một cơ hội để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua đường lối ngoại giao, một đường lối mà cả Hoa Kỳ và Do Thái đều mong muốn.

Nhưng ông nhắc lại lập trường của ông là tất cả mọi lựa chọn đều được mang ra bàn để ngăn không cho Iran có vũ khí hạt nhân.

Dịp này, Thủ tướng Netanyahu cho biết Do Thái dành quyền tự vệ và làm chủ vận mạng của mình. Ông cảm ơn Hoa Kỳ đã liên minh với Do Thái vì cả hai nước đều có một kẻ thù chung.

Hoa Kỳ và Do Thái có quan điểm khác biết về cách đối phó với Iran. Hoa Kỳ muốn hành động khi Iran quyết định lắp ráp một quả bom hạt nhân, trong khi Do Thái  muốn hành động đó phải được thực hiện sớm hơn, để ngăn không cho Iran có thể lắp xong quả bom ở thời điểm không còn có thể mở một cuộc tấn công quân sự được nữa.

(Theo VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ)