Pháp, Anh và Đức khẳng định duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran

08 Tháng Năm, 2018 | Tin thế giới
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Brussels (Bỉ) hôm 19.10.2017. Photo Courtesy: Reuters

Ngoại trưởng 3 nước Anh, Pháp, Đức đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) cần duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran, đó là cách tốt nhất tránh nguy cơ phổ biến hạt nhân.

Phát biểu trong cuộc họp báo Đức – Pháp tổ chức tại Berlin, ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói: “Chúng tôi luôn tin rằng, thỏa thuận này giúp thế giới an toàn hơn, không có thỏa thuận này, thế giới sẽ kém an toàn”.

Về phía Pháp, cũng vào ngày 7.5 khi phát biểu trước báo giới tại Berlin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định: “Chúng tôi quyết tâm cứu thỏa thuận này vì văn bản này sẽ giúp thế giới tránh được nguy cơ phổ biến hạt nhân và đồng thời là cách thức đúng đắn để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Cũng đề cập đến thỏa thuận tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) này, Đức cho rằng không có lý do để chấm dứt thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) và sẽ nỗ lực hết sức để duy trì JCPOA.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh: “Chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng thỏa thuận này khiến thế giới trở nên an toàn hơn và không có thỏa thuận này, thế giới sẽ kém an toàn hơn. Chúng tôi lo ngại rằng thỏa thuận sụp đổ sẽ kéo theo sự leo thang căng thăng.”

Còn Đại sứ Anh tại Mỹ, Kim Darroch nói rằng, nếu Mỹ kiên quyết rút khỏi thỏa thuận, Anh sẽ tìm biện pháp khác để giữ lại. Ngoại trưởng Anh Borris Jonhson ngày hôm nay cũng bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 2 ngày với nhiệm vụ thuyết phục Tổng thống Trump không “phá hủy” thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh N Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây là thỏa thuận tồi, không ngăn ngừa được khả năng Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ rút khỏi JCPOA kể từ ngày 12.5 tới nếu thỏa thuận này không được sửa đổi, theo hướng cứng rắn hơn với Tehran.

Tạp chí phân tích quân sự Strategic Culture cho biết, Mỹ lẽ ra từ lâu đã tấn công tên lửa vào Iran nếu như không sợ đụng độ quân sự với Nga ở Syria.

Tổng thống Iran ngày hôm qua nói rằng, bất luận ông Trump quyết định thế nào, Iran cũng đã có đối sách, nhưng chắc chắc Mỹ sẽ “hối tiếc” nếu rút khỏi thỏa thuận.

Được biết, năm 2015 Iran đã đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Theo đó, Iran sẽ chấm dứt làm giàu Uranium, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chịu trách nhiệm giám sát.

Trong trường hợp Iran thực hiện có hiệu quả thỏa thuận, công đồng quốc tế sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thực hiện giám sát và đã nhiều lần báo cáo Iran thực hiện tốt thỏa thuận này.