Chưa xong? Võ Long Ẩn đã nộp đơn kháng cáo về vụ kiện Nguyễn Thế Phong lên Tòa Thượng thẩm Victoria

16 Tháng Tư, 2010 | Kiện tụng

 

Ông Võ Long Ẩn sau ngày xử đầu tiên tại Tòa Trung thẩm Victoria. Hình TVTS

 

Hôm Thứ Sáu, trong cuộc nói chuyện qua điện thoại với TiVi Tuần-san, ông Võ Long Ẩn (tức Võ Ngọc Anh) cho biết ông đã nhờ luật sư của ông nộp đơn để xin kháng cáo vụ kiện trong đó Tòa Trung thẩm Victoria đã kết luận ông Nguyễn Thế Phong đã không nói ông Ẩn là cộng sản, là tay sai cộng sản; có nghĩa đã cho ông Phong thắng.

 

Khi phiên xử kết thúc, ông Phong và những người ủng hộ ông đã tổ chức buổi lễ mừng thắng kiện tại “Đền Thờ Quốc Tổ” ở North Sunshine.

 

Trong dịp này ông Phong đã kể nhiều chuyện  đại khái  rằng quốc tổ, hồn thiêng sông núi, anh hùng liệt nữ đã khiến ông tìm được những vị luật sư và trạng sư (tài giỏi)  giúp ông thắng kiện.

 

Và cũng như những dịp khác, ông luôn cho rằng công lý, chính nghĩa thuộc về phía ông, (Hội) Cộng Đồng.

 

Ông Phong đã nói bên ngoài tòa sau khi thắng kiện rằng “công lý bị kiện”, “Cộng Đồng bị kiện”…

 

Ông Phong đã không nghĩ rằng ông chỉ mới “thắng” vòng một bởi phía bên kia có thể sẽ kháng cáo, và cũng có thể sẽ… “thắng”.

 

Tại Úc, thời gian thông thường để một bên nộp đơn kháng cáo kéo dài khoảng 28 ngày.

 

Ông Võ Long Ẩn đã không tuyên bố  gì sau khi tòa Trung Thẩm xử cho ông Phong thắng trong phiên tòa ngày 23.3.2010.

 

Tuy nhiên, hôm nay ngày 16.4.2010 ông Ẩn cho TVTS hay là luật sư của ông đã nộp đơn kháng án lên Tòa Thượng thẩm.

 

Nay cả hai bên, phía ông Phong và ông Ẩn phải chờ quyết định của Tòa Kháng án.

 

TiVi Tuần-san được biết rằng có thể sẽ có những trường hợp xảy ra như sau:

 

1-      Tòa Kháng án bác đơn xin kháng cáo của ông Ẩn. Thế là xong, vụ kiện tụng coi như đã chấm dứt.

 

2 – Tòa Kháng cáo nhận đơn và cứu xét. Và sẽ có những tình huống như sau:

 

a:  Tòa xác nhận phán quyết của tòa dưới. Có nghĩa ông Phong vẫn “thắng” và ông Ẩn phải trả một phần chi phí pháp luật của ông Phong mà tòa dưới đã cho ông Phong trong phán quyết ngày 23.3.2010. Ông Ẩn có thể phải trả thêm chi phí luật pháp cho bên ông Phong khi kháng cáo.

 

b: Tòa hủy bỏ phán quyết của tòa dưới. Trong trường hợp này sẽ xảy ra hai tình huống.

 

          Ai về nhà nấy, người nào tốn bao nhiêu chi phí pháp luật người đó tự lo liệu. Không bên nào đền cho bên nào, có nghĩa như không có chuyện gì đã xảy ra. Vì đây là một vụ kiện dân sự nên Tòa Kháng cáo không ra lệnh phải xử lại như trường hợp một vụ án hình sự.

 

          Ông Ẩn hay ông Phong có quyền xin xử lại. Nếu một bên xin xử lại, dù muốn dù không bên kia lại phải ra hầu tòa nếu muốn biện minh, đối chứng. Có nghĩa là phải làm lại từ đầu. Vấn đề còn lại là ông Ẩn và ông Phong có đủ tiền bạc và quyết tâm để xin xử lại một lần nữa hay không?

 

Trong các vụ kiện như thế này, không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Ông Phong và phe của ông có thể đã ăn mừng hơi vội.

 

Ông Ẩn cũng cho TiVi Tuần-san hay vụ khiếu nại ông Phong về vấn đề thâm lạm tiền bạc của Hội Cộng Đồng sẽ được Tòa Sơ thẩm xét xử vào ngày 22.4.2010 lúc 9 giờ rưỡi sáng.