Phiên tòa hòa giải tại Nam Úc đã không tiến hành được vì Hòa Thượng Như Huệ không đến dự

15 Tháng Sáu, 2011 | Kiện tụng

Nguyễn Hồng Anh tường thuật

 

 

Một hình ảnh ngoài cổng tòa của vụ kiện

  

Cách đây gần 2 năm, TVTS có đăng bản tin “Nhà sư kiện nhà báo” và trong bản tin này đưa câu chuyện cùng một lúc có hai nhà sư kiện nhà báo: đó là vụ Hòa Thượng Thích Như  Huệ ở Adelaide kiện Việt Luận và Nam Úc Tuần Báo, và vụ Thượng Tọa Thích Minh Tâm kiện Việt Luận. Câu chuyện này xảy ra vào khoảng tháng 9 năm 2009.

 

Sau đó vào khoảng tháng 5 năm 2010, TVTS chạy một bản tin khác lại cũng chuyện nhà sư kiện nhà báo, lần này vụ Thượng tọa Thích Nguyên Trực kiện Nam Úc Tuần Báo.

 

Tất cả các vụ kiện của các nhà sư với báo chí đều là do họ nói họ bị mạ lị qua các bài viết đăng trên báo.

 

Qua một thời gian im lặng và không biết các vụ kiện nói trên đã đi tới đâu, TVTS được một trong những bị đơn từ Adelaide –ông Nguyễn Văn Tỷ– điện thoại báo cho biết là sẽ có phiên tòa vào ngày Thứ Sáu 3 tháng 6  tại  Tòa Thượng thẩm Nam Úc.

 

Ông Nguyễn Văn Tỷ cho TVTS biết  phiên tòa này là phiên thứ 3 kể từ khi vụ kiện của Hòa thượng Như Huệ được đưa về Nam Úc theo đơn khiếu nại của Nam Úc Tuần Báo.

 

Như bạn đọc còn nhớ, Hòa thượng  Như Huệ đã nhờ Luật sư  Lê Đình Hồ có văn phòng ở Sydney kiện Nam Úc Tuần Báo cùng ông Nguyễn Văn Lộc, chủ nhiệm NUTB, Việt Luận và ông  Nguyễn Văn Tỷ ra tòa Thượng Thẩm NSW ở Sydney. Ngoài Việt Luận, tất cả các bị đơn khác và nguyên đơn (Thích Như Huệ) đều sinh sống tại Adelaide.

 

Như ông Nguyễn Văn Tỷ và Nguyễn Văn Lộc nói với TVTS  hồi đó rằng điều kỳ lạ và phi lý là các bên nguyên và bị  đều sống tại Nam Úc mà tại sao lại đưa nhau kiện ở tận NSW để gây tốn kém về di chuyển cho mọi phía nên họ sẽ làm đơn xin chuyển vụ kiện về Adelaide.

 

Họ nói sẽ chứng minh là rằng Thích Như Huệ hầu như luôn luôn sinh sống tại Adelaide trong khoảng 30 năm qua (một điều hầu hết mọi người đều biết vì chùa Hoa Nghiêm của ông nằm ở Adelaide)  mà nhà sư lại dùng địa chỉ cư trú ở Sydney để kiện là sai, là không đúng với sự thật về tình trạng cư trú của ông.

 

Cuối  cùng vào ngày 8.4.2010  tòa đã chấp nhận cho chuyển vụ án về về Tòa Thượng thẩm Nam Úc.

 

Vụ kiện im ắng một thời gian dài, nhưng đã bắt đầu diễn ra vào ngày 25.1.2011  khi Tòa Thượng thẩm Nam Úc gởi thư triệu tập các bên liên hệ đến tòa vào ngày 16 tháng 3  để nghe lệnh của tòa về vụ kiện.

 

Trong phiên tòa này, Thích Như Huệ không có mặt, được đại diện bởi luật sư của nhà sư là ông Lê Đình Hồ từ Sydney xuống. Bên bị đơn  có luật sư đại diện cho báo Việt Luận, Nam Úc Tuần Báo, chủ nhiệm Nguyễn Văn Lộc.  Ông Nguyễn Văn Tỷ tự biện hộ, không có luật sư.

 

Trong phiên toà này, quan tòa muốn biết thiện chí hòa giải của cả các bên nhưng xem ra cuộc hòa giải thất bại. Toà phán các bên cần có một cuộc họp mặt để hòa giải và phiên tòa được mở lại vào ngày 13 tháng 4.

 

Được biết quan điểm của các bị đơn là sẵn sàng thảo luận với bên nguyên để nhanh chóng kết thúc sự việc hầu mang lại sự hài hoà trong cộng đồng và nhất là sự tốn kém tiền bạc một cách không cần thiết.    

 

Vào ngày 13 tháng 4, nguyên  đơn là Thích Như Huệ không có mặt, chỉ có luật sư Lê Đình Hồ và trạng sư đại diện. Tòa phán ngoài luật sư ra, các bên phải đích thân có mặt đầy đủ trong phiên tòa sắp tới là ngày 3 tháng 6 để có một buổi hòa giải.

 

Những người xem và dự phiên tòa Thích Như Huệ kiện

 

Nhưng trong phiên tòa hoà giải (settlement conference) ngày 3 tháng 6  tuần qua, Thích Như Huệ cũng đã không hiện diện.

 

Như tin từ Adelaide cho TVTS hay,  tòa hỏi luật sư và trạng sư đại diện nguyên đơn cho biết lý do vì sao Thích Như Huệ vắng mặt, họ nêu ra 3 lý do:

 

Thứ nhất: thân chủ của họ nay đã 78 tuổi, mang nhiều chứng bệnh, như tiểu đường, cao máu, và trong tương lai ông ta khó có thể tham dự các phiên tòa.

 

Thứ hai: thân chủ của họ không biết tiếng Anh.

 

Thứ ba: thân chủ của họ e ngại vì số đồng hương người Việt quan tâm luôn tham dự đông đảo trong các phiên tòa.

 

Tòa phán nguyên đơn phải nộp tờ khai (affidavit) và trình tòa vào ngày 22-6-11 về sự vắng mặt không tham dự phiên tòa hôm 3-6-11 và các lý do tại sao không thể có mặt trong các phiên tòa sắp tới.

 

Vì không có mặt của bên nguyên đơn (tức Thích Như Huệ) nên phiên tòa được đình lại và sẽ tái nhóm vào Thứ Ba ngày 28 tháng 6 để nghe chỉ thị của tòa.

 

Theo tin từ Adelaide cho TVTS hay, trong cả ba phiên tòa tại Nam Úc, đồng hương đều có mặt trong sân tòa và vào phòng tòa rất đông. Lần đầu    khoảng ba mươi người. Lần thứ nhì  có khoảng 40 người.

 

Lần thứ ba vào  cuối tuần qua, nghe nói con số này đã tăng lên sắp xỉ sáu mươi, một số ngồi theo dõi trong phòng xử, một số đứng bên ngoài chờ tường thuật, họ bàn tán và thắc mắc khi không thấy nhà sư  Thích Như Huệ hiện diện.

 

Vài người trong số người đi xem, phần đông là trung niên và cao niên, đã cho biết họ tới dự  để xem một chuyện lạ, bởi đây là lần đầu tiên mà họ thấy một nhà sư đi kiện nên họ đi xem vì sự tò mò.

 

Một vụ kiện như kiện về mạ lị thường kéo dài và rất tốn kém, cho cả hai bên—bên kiện cũng như bên bị kiện. Nghe nói Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc đã có tiếp xúc với Hòa Thượng  Như Huệ để mong tạo sự hòa giải giữa hai phía nhưng đã thất bại.

 

Cũng nghe nói vụ Thích Nguyên Trực kiện Nam Úc Tuần Báo đã được dàn xếp ngoài tòa, tức rút đơn kiện.  TVTS sẽ theo dõi các vụ kiện này để thông tin cho độc giả.