Con trai Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị truy tố về tội rửa tiền

10 Tháng Mười, 2018 | Tội phạm
Ông Thaksin Shinawatra (trái) và con trai Panthongtae trong một tấm hình hồi năm 2017. Photo Courtesy: REUTERS/Sukree Sukplang (THAILAND

Con trai của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, Panthongtae Shinawatra, hôm 10-10 bị truy tố về tội rửa tiền liên quan đến vụ tham nhũng ở ngân hàng Krungthai.

Hãng tin AP dẫn lời các công tố viên Thái Lan cho biết ông Panthongtae, 38 tuổi, biệt danh Oak, bị cáo buộc rửa số tiền 10 triệu baht (303.500 USD).

Hồi tháng 8-2015, giám đốc điều hành của ngân hàng Krungthai bị kết án 18 năm tù giam vì các khoản vay bất hợp pháp. Ông Panthongtae được cho là rửa một phần tiền trong số này nhưng tuyên bố đã trả lại số tiền mà ông nhận được.

Hôm 10-10, ông Panthongtae xuất hiện tại văn phòng công tố và Tòa án Hình sự Điều tra Các vụ tham nhũng và hành vi sai trái Trung ương cùng với 2 người chị em và một số thành viên cấp cao của Đảng Pheu Thai hậu thuẫn ông Thaksin.

Tòa án cho phép ông Panthongtae nộp tiền bảo lãnh 1 triệu baht (30.340 USD) đồng thời ấn định phiên điều trần tiếp theo vào ngày 5-11. Sau khi tại ngoại, tòa án ra lệnh cho ông Panthongtae không rời khỏi đất nước mà không được phép.

Tuy nhiên, luật sư của ông Panthongtae, Chumsai Sriyaphai, cho biết thân chủ mình đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Ông Panthongtae cũng từ chối nói chuyện với các phóng viên.

Hồi năm ngoái, chính quyền Bangkok buộc tội ông Panthongtae vì nhận một khoản tiền 10 triệu baht (304.000 USD) vào năm 2004, liên quan đến vụ tham nhũng trong khoản vay 9,9 tỉ baht (hơn 300 triệu USD) của ngân hàng Krungthai thuộc sở hữu nhà nước. Nếu bị kết tội, ông Panthongtae có thể phải chịu án tù tối đa 10 năm.

Cha của ông Panthongtae, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 về cáo buộc tham nhũng và thiếu tôn trọng đối với chế độ quân chủ. Ông Thaksin sau đó ra nước ngoài để tránh bị kết tội tham nhũng.

Tuần này, Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết họ đang điều tra Đảng Pheu Thai và có thể sẽ giải thể đảng này.

Theo NLĐ