Thái Lan thả nghi phạm IS bị Mã Lai truy nã

20 Tháng Tư, 2018 | Tội phạm
4 nghi phạm IS bị Mã Lai truy lùng. Đối tượng Awae Wae-Eya (thứ 2 từ phải sang) đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và thả ra sau đó. (Photo Courtesy: Cảnh sát Hoàng gia Mã Lai)

Một công dân Thái Lan bị nghi là phần tử khủng bố IS và bị Mã Lai truy nã đã đươc Thái Lan thả ra sau khi chính quyền nước này xác định đối tượng không có mối liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Sáng ngày 19.4, truyền thông Thái Lan đưa tin quân đội nước này đã bắt giữ Awae Wae-Eya, 37 tuổi, bị nghi là thành viên của nhóm khủng bố IS. “Đối tượng Awae đã bị chính quyền bắt giữ. Họ đã thẩm vấn người này. Hắn không phải là phần tử IS và đã được thả”, ông Panitan Wattanayagorn, cố vấn an ninh cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan, nói.

Ông Panitan cho biết đối tượng Awae không có tiền sử liên hệ gì với các hoạt động của IS. Người này chỉ lên mạng và tham gia bình luận trên các trang web có liên quan tới IS. Ông không nói rõ thời gian và địa điểm cụ thể cảnh sát Thái Lan đã bắt đối tượng Awae.

Theo báo Malaysia Bernama, đối tượng Awae bị bắt ở huyện Cho Airong, miền nam Thái Lan. Awae đến từ tỉnh Narathiwat, và được cho là cựu thành viên của phong trào ly khai ở miền nam Thái Lan.

Hôm 16.4, cảnh sát Mã Lai cho biết đang truy lùng theo dấu vết của Awae và 3 nghi phạm IS với cáo buộc các đối tượng này có liên quan tới vụ bắt cóc và sát hại cảnh sát, cũng như tấn công đền và nhà thờ ở Johor.

Channel NewsAsia trích một nguồn tin an ninh Mã Lai cho biết, Awae dường như đã thề sẽ trung thành với lãnh đạo IS Abu Bakar al-Baghdadi, và đang lên kế hoạch nhằm mở rộng hoạt động của tổ chức này tới miền nam Thái Lan nhằm thực hiện những cuộc thánh chiến.

Ông Panitan cho biết Thái Lan cũng đã bắt giữ một vài cá nhân ở miền nam Thái Lan có liên lạc với khu vực Trung Đông thông qua các trang web cực đoan. “Nhưng họ không tham gia vào các hoạt động tấn công bên ngoài (với các phần tử khủng bố). Một số người chỉ dùng tên IS để tự gây quỹ và thu lợi cho chính mình. Giới chức Thái Lan hiện đã đóng cửa một số trang web”.

Phía Mã Lai hiện chưa đưa ra bình luận về việc Thái Lan thả đối tượng Awae.

Theo Dân Trí