Sau hội nghị các đảo quốc Thái Bình Dương, Thủ tướng Úc Morrison bị Thủ Tướng Fiji đả kích

20 Tháng Tám, 2019 | Tin tức,Tin vắn khắp nơi

Thủ Tướng Fiji Frank Bainimarama mở cuộc đả kích mạnh mẽ đối với Thủ Tướng Scott Morrison và ông phó liên quan đến thái độ của họ đối với các láng giềng Đảo Thái Bình Dương.

Tuy nhiên Thủ Tướng Úc nhấn mạnh rằng chánh phủ của ông vẫn giữ sự cam kết sâu đậm đối với các láng giềng đảo quốc sau một tuần bực mình tại Hội Nghị Đảo Thái Bình Dương vốn cố gắng đổ lỗi cho Úc đối với vấn đề khí hậu toàn cầu biến đổi.

Qua một cuộc phỏng vấn với Guardian Australia vào ngày Thứ Bảy tuần qua, ông Bainimarama chỉ trích ông Morrison “rất xấc xược” tại nơi họp mặt của các lãnh tụ.

Khi được hỏi liệu phương cách của ông Morrison có thể khiến một số lãnh tụ đảo quốc Thái Bình Dương tìm đến Trung Cộng hay không, ông Bainimarama cho biết: “Sau những gì mà chúng tôi chịu đựng với ông Morrison, thì không còn gì tồi tệ hơn ông ta nữa.”

Ông nói tiếp “Trung Cộng không bao giờ làm nhục các đảo quốc Thái Bình Dương.”

Nam phát ngôn viên Lao Động về khí hậu toàn cầu biến đổi Mark Butler nhập cuộc với lời nói rằng mối quan hệ lâu dài các đảo quốc Thái Bình Dương đã bị thiệt hại vì sự xử xự cứng rắn của ông Morrison.

Lãnh tụ Đảng Quốc Gia Michael McCormack vào ngày Thứ Sáu trước đó cho biết ông bực mình vì  các đảo quốc Thái Bình Dương chỉ ngón tay vào Úc và bảo rằng chúng ta cần phải dẹp bỏ khu vực khai thác tài nguyên.

Khi về đến đất nhà tại Adelaide vào ngày Thứ Bảy, ông Morrison cho biết Úc có sự cam kết sâu xa và lớn nhất thế giới đối với các đảo quốc Đảo Thái Bình Dương.