3 tàu chiến Úc bị quân đội Trung Quốc thách thức ở Biển Đông?

20 Tháng Tư, 2018 | Tin nước Úc
Các tàu chiến của Úc trong lần tập trận năm 2013. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đưa ra phản ứng thách thức vào sáng thứ Sáu sau khi tin tức cho hay ba tàu chiến của Úc bị Trung Quốc thách thức khi đang đi ngang qua Biển Đông trước đó trong tháng này.

Thủ tướng Úc tái khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông khi nói: “Chúng tôi duy trì và thực hiện quyền tự do đi lại trên biển, trên không khắp thế giới và coi việc tàu chiến di chuyển trên Biển Đông là quyền của chúng tôi theo luật pháp quốc tế”.

Phản ứng của ông Turnbull được đưa ra sau khi vào ngày 19.4, đài ABC News  dẫn lời các quan chức quốc phòng Úc giấu tên cho biết: “Ba tàu hải quân HMAS Anzac, HMAS Toowoomba và HMAS Success của Úc đã có cuộc chạm mặt chuẩn mực nhưng mạnh mẽ với hải quân Trung Quốc khi di chuyển trên Biển Đông”.

Các nguồn tin quân sự Úc xác nhận ba chiến hạm này đã bị hải quân Trung Quốc “thách thức” khi đi qua Biển Đông. Bộ Quốc phòng Úc từ chối trả lời câu hỏi hay thảo luận chi tiết về vụ chạm trán giữa tàu chiến Úc và hải quân Trung Quốc trên vùng biển này.

Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Úc chỉ xác nhận tàu HMAS Anzac và HMAS Success gần đây đã di chuyển qua Biển Đông sau khi rời vịnh Subic tại Phi Luật Tân, trong khi tàu HMAS Toowoomba cũng đi qua vùng biển này sau khi rời cảng tại Kota Kinabalu thuộc Mã Lai.

Bộ Quốc phòng Úc nhấn mạnh: “Lực lượng vũ trang Úc đã duy trì cam kết quốc tế mạnh mẽ với các nước xung quanh Biển Đông trong nhiều thập kỷ”, thông cáo có đoạn. “Cam kết này bao gồm các cuộc tập trận song phương và đa phương, viếng thăm cảng, hoạt động giám sát hàng hải và cho tàu quá cảnh”.

“Như đã thực hiện trong vài thập kỷ qua, tàu và máy bay của Úc sẽ tiếp tục thể hiện quyền của mình theo luật pháp quốc tế vì tự do hàng hải và hàng không, bao gồm trong khu vực Biển Đông”.

Ba tàu khu trục trực thăng HMAS Anza, HMAS Toowoomba và tàu hậu cần HMAS Success gồm 73 sĩ quan, 569 thủy thủ hôm qua cập Cảng Sài Gòn. Đây là lần thứ hai Úc có ba tàu hải quân cùng vào thăm Việt Nam sau 17 năm.