Adelaide bị coi là thủ đô ma túy đá của Úc

11 Tháng Tư, 2018 | Tin nước Úc
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Một cựu ghiền ma túy đá đã ứng cử Quốc Hội Nam Úc nói rằng ngôi vị “thủ đô ma túy đá của Úc” của Adelaide vẫn sẽ tiếp tục trừ khi có thêm tiền tài trợ bơm vào công tác phục hồi năng chức.

Phúc trình theo dõi việc sử dụng ma túy của chánh phủ Liên Bang đã cho thấy Nam Úc có mức độ chơi ma túy đá cao nhất, với Adelaide đứng đầu các thủ phủ trên toàn quốc.

Bà Kate Amoroso, ứng cử viên của Đảng SA Best, đơn vị Mt Gambier, thuộc miền đông-nam tiểu bang, cho biết bà được liên lạc hàng ngày bởi các gia đình tuyệt vọng tìm chỗ chữa trị cho con em của họ.

Bà cho biết chi phí tốn kèm phục hồi năng chức tại các phương tiện tư nhân và sự thiếu thốn phương tiện công cộng đã đưa nhiều gia đình đến chỗ thất vọng.

Bà Amoroso hồi tưởng lại việc ghiền ma túy đã nắm giữa sinh mạng của bà, và gia đình của bà đã chạy đôn đáo khắp nước để tìm chỗ chữa trị công cộng.

Sau cùng bà đã bị giam giữ tại một viện tâm thần ở Adelaide theo Sắc Luật Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Act) và đã được giải nghiện hơn ba năm.

Vào một thời điểm nào đó, cơn ghiền đã gây tốn kém cho bà hàng tuần $2,000.