‘Bạn sẽ không được định cư’ – ông Morrison cảnh báo những người muốn đến Úc bất hợp pháp

21 Tháng Hai, 2019 | Tin nước Úc
Thủ tướng Scott Morrison khi tham dự APEC CEO Summit 2018 tại Port Moresby, Papua New Guinea hồi tháng 11.2018. Photo Courtesy: Fazry Ismail/Pool via REUTERS/File Phot

Thủ tướng Scott Morrison đã công bố một video, cảnh báo những người tầm trú đang cố đến Úc bất hợp pháp bằng thuyền. Video sẽ phát sóng tại các nước mà chính phủ tin là có thể có những người tính tìm đường đến Úc một cách bất hợp pháp. Đảng Lao động cho rằng, với video này, ông Morison đang tận dụng sự sợ hãi như một chiến thuật tranh cử.

“Chính phủ Úc sẽ không nhân nhượng với những kẻ buôn người và dùng thuyền đến Úc bất hợp pháp. Không ai đến Úc một cách bất hợp pháp mà được phép ở lại đây định cư” – Thông điệp trên của Thủ tướng Scott Morrison là một phần trong video cảnh báo, nhắm vào những người liên quan đến hoạt động của bọn buôn người.

Đoạn video dài 2 phút này sẽ được dịch sang ít nhất 15 thứ tiếng và được phát sóng ở 10 quốc gia, những nước mà chính phủ tin là có thể có những người tính tìm đường đến Úc một cách bất hợp pháp.

Video xuất hiện giữa khi tu chính luật Medivac, tạm dịch là di tản y tế, được cả lưỡng viện quốc hội thông qua hồi vào tuần trước, bất chấp sự phản đối của Liên đảng.

Luật này sẽ cho phép những người tầm trú hiện đang bị tạm giữ ở các trung tâm tạm giữ người tầm trú ở ngoài khơi của Úc sẽ có thể được chuyển đến Úc để điều trị y tế, theo đề nghị của 2 bác sĩ, trừ khi người này bị Tổng trưởng Nội vụ phủ quyết, với lý do quan ngại về an ninh.

Khi Liên đảng hứng thất bại trong cuộc bỏ phiếu, chính phủ tuyên bố, trung tâm tạm giữ người tầm trú trên đảo Giáng sinh sẽ được mở trở lại, với chi phí 1,4 tỉ Úc kim.

Tổng trưởng Tư pháp Christian Porter cũng tuyên bố, những người tầm trú muốn đến Úc điều trị về sức khỏe sẽ phải trải qua các bài kiểm tra mới về an ninh và nhân thân.

Ông nói với Cơ quan Truyền thông Úc (ABC) rằng, điều quan trọng là chính phủ nắm được tất cả các thông tin liên quan đến an ninh. Ông nói: “Họ sẽ được yêu cầu trải qua đánh giá, để xem họ có bảo đảm về an ninh. Việc kiểm tra lịch sử tư pháp của họ, điều trước đây chưa thực hiện, thì nay sẽ được tiến hành ngay từ bây giờ. Trước đây, điều này chưa được tiến hành bởi khi đó, không ai nghĩ rằng, sẽ có lúc bất kỳ ai trong số họ sẽ có ngày vào Úc”.

Đảng Lao động nói rằng, đáng lẽ chính phủ phải thực hiện các kiểm tra an ninh này từ trước, vì nhiều người trong số này đã bị Úc tạm giữ từ nhiều năm nay.

Phát ngôn nhân về chính sách đối ngoại của đảng Lao động, bà Penny Wong chỉ trích đoạn video mới của ông Morrison.

Bà nói rằng, đây là một nỗ lực khác nhằm gây nên sự sợ hãi. “Với người Úc, từ nhiều tuần trước, vấn đề của ông Scott Morrison đã trở nên khá rõ ràng, rằng ông ta chỉ muốn dùng sự sợ hãi trong chiến dịch tranh cử. Đó là những gì ông ta muốn. Ông ta không thể chạy một chiến dịch nhấn vào những thành tích của mình, bởi thành tích của ông ta chỉ sự cắt giảm và mớ hỗn độn. Ông ta không thể nhấn vào sự bình ổn, bởi thành tích của ông ta cho thấy điều ngược lại. Vậy ông ta muốn gì? Ông ta muốn chạy một chiến dịch đem đến sự sợ hãi”.

Theo SBS Tiếng Việt