Cảnh sát sẽ được quyền hỏi giấy bất kỳ ai ở phi trường Úc mà không cần lý do

15 Tháng Năm, 2018 | Tin nước Úc
Một chiếc máy bay của hãng Qantas đang hạ cánh ở Sân bay Quốc tế Kingsford Smith, Sydney, hôm 22.32.2018. REUTERS/Daniel Munoz/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

Chính phủ liên bang dự định cho phép cảnh sát kiểm tra giấy tờ bất kỳ ai tại các phi trường và lắp đặt thêm máy soi hành khách. Thủ tướng Malcolm Turnbull giải thích điều này là cần thiết vì nước Úc đang ở trong ‘thời điểm nguy hiểm’.

Thủ tướng Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton hôm nay công bố kế hoạch thông qua luật để tăng cường an ninh tại các phi trường và cửa khẩu.

Công bố tại phi trường Melbounre, Thủ tướng Turnbull cho biết cảnh sát sẽ được quyền kiểm tra danh tính của bất kỳ ai có mặt trong khuôn viên của phi trường mà không cần nêu lý do.

“Bạn không cần phải lúc nào cũng mang giấy tờ tùy thân theo, và không có luật nào bắt bạn phải làm như vậy. Nhưng tôi đoán ai trong chúng ta cũng mang trong người một dạng giấy tờ tuỳ thân nào đó và có thể trả lời những câu hỏi về bản thân.”

“Cảnh sát được huấn luyện để quan sát công chúng và sẽ được quyền chặn hỏi bất kỳ ai nếu nghi ngờ. Lý do là để giữ an ninh cho công chúng.”

Theo luật hiện nay thì cảnh sát chỉ được quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân của người nào họ nghi ngờ đã phạm pháp, hoặc sẽ phạm pháp. Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton nói đó là một lỗ hổng trong luật.

“Hiện tại có những qui định cần được thỏa mãn trước khi cảnh sát có thể kiểm tra giấy tờ tùy thân của một người và cảnh sát đã than phiền với chúng tôi về điều đó.”

“Vì vậy chúng tôi đang tìm cách khép lại một lỗ hổng trong luật liên quan đến hai chuyện, một là quyền kiểm tra danh tánh của một người đang ở trong khuôn viên của phi trường, và thứ hai là quyền yêu cầu người đó ra khỏi khu vực phi trường nếu như bị nghi đang phạm pháp.”

Không biệt liệu có thay đổi gì không vì hiện nay hành khách bay nội địa vẫn không cần phải trình giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên chính phủ cho biết máy soi xuyên quần áo hiện đã có tại các phi trường quốc tế, sẽ được lắp đặt tại tất cả các phi trường nội địa trên khắp nước Úc.

Chính phủ cho biết loại máy CT này có thể phát hiện vũ khí nhưng hình sẽ không được lưu lại để bảo đảm quyền riêng tư của hành khách, và đây không phải là loại máy chụp được hình khỏa thân.

Chính phủ bảo đảm kỹ thuật này không gây phiền toái và an toàn để có thể đạt được chỉ tiêu là 94% hành khách sẽ được soi trước khi lên máy bay.

Được biết các phi trường cấp vùng như là Armidale ở New South Wales, Port Lincoln ở South Australia và Monkey Mia ở Western Australia cũng sẽ được lắp đặt máy soi CT.

Thượng nghị sĩ Nick McKim của Đảng Xanh lập tức chỉ trích đây là ông bộ trưởng nội vụ tự ban thêm quyền hành cho bản thân.

“Yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ tùy thân ngay tại chỗ là dấu ấn của cảnh sát trị. Đây là một bằng chứng nữa cho thấy ông Dutton thu tóm quyền lực dưới danh nghĩa bộ trưởng nội vụ. Đây là một bước đi dần đến chế độ toàn trị.”

Giám đốc chương trình an ninh biên phòng của Viện nghiên cứu Chính sách Chiến lược của Úc, ông John Coyne lo ngại rằng kiểm tra danh tính ngẫu nhiên có thể làm rạn nứt sự hài hoài trong xã hội mà không đem lại lợi ích gì rõ ràng.

“Hiện tại ai có râu quai nón và da sậm màu thường hay bị kiểm tra danh tính tại phi trường. Việc này không làm cho chúng ta an toàn hơn mà chỉ đem lại những ảnh hưởng tiêu cực.”

Trước đó chính phủ đã công bố ngân khoản 294 triệu đôla để tăng cường an ninh cho các phi trường, bao gồm việc tuyển mộ thêm 190 cảnh sát chống khủng bố và 50 nhân viên an ninh về kỹ thuật cũng như trinh sát.

Kỹ thuật soi hành lý cũng được cải tiến để có thể phát hiện mọi loại chất nổ.

Năm ngoái cảnh sát chống khủng bố đã phá được âm mưu đặt bom trên một phi cơ hành khách A380 của hãng Etihad chuẩn bị cất cánh từ Sydney.

Theo SBS