Cảnh báo ‘tổn hại thảm khốc’ do gián điệp tại Úc

25 Tháng Năm, 2018 | Tin nước Úc
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Người đứng đầu cơ quan tình báo Úc cảnh báo sự can thiệp và do thám của nước ngoài ở nước này đã đạt đến mức “chưa từng có tiền lệ”, có thể dẫn đến “tổn hại thảm khốc” đối với các lợi ích của Canberra.

Cụ thể trong cuộc họp tại Quốc hội Úc vào ngày 25.5, ông Duncan Lewis, người đứng đầu tổ chức an ninh tình báo Úc (ASIO), cho biết các bên nước ngoài đang nhắm tới những thông tin mật và độc về các liên minh, đối tác của Úc, quan điểm của nước này về các vấn đề ngoại giao, kinh tế và quân sự.

Trong đó, ông Lewis cho biết các bên nước ngoài đang nhắm tới những thông tin mật và độc về các liên minh, đối tác của Úc, quan điểm của nước này về các vấn đề ngoại giao, kinh tế và quân sự.

Các thông tin về nguồn tài nguyên khoáng chất, năng lượng, những tiến bộ khoa học và công nghệ cũng được quan tâm.

“Do thám, can thiệp, phá hoại và cài cắm vào các hoạt động nội bộ có thể gây tổn hại thảm khốc tới các lợi ích của nước này. Nó làm suy yếu tiềm năng chủ quyền, an ninh và thịnh vượng của chúng ta. Thực tế nghiệt ngã là số điệp viên nước ngoài ở nước ta hiện nay đang nhiều hơn thời kỳ Chiến tranh Lạnh và họ cũng có nhiều cách để tấn công chúng ta hơn”, ông Lewis nói.

Người đứng đầu cơ quan tình báo Úc bày tỏ ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ để thông qua những cải cách sâu rộng nhằm tăng cường và hiện đại hóa luật khi điều tra và truy tố những cáo buộc can thiệp chính trị.

Ông Lewis không nêu cụ thể nước nào đang có các hoạt động gián điệp hay can thiệp tại Úc nhưng các phát biểu của ông được đưa ra tại thời điểm những lo ngại về sự can thiệp của Trung Quốc vào chính trị nội địa của Úc đã gia tăng mạnh mẽ trong thời gian qua.

Ngày 22.5 vừa qua, chính trị gia cấp cao của Úc Andrew Hastie cáo buộc một doanh nghiệp tỉ phú người Úc gốc Trung Quốc, đồng thời cũng là một người quyên góp chính trị lớn ở nước này đã bị Cục điều tra liên bang Mỹ xác định là đồng chủ mưu trong một âm mưu hối lộ một quan chức hàng đầu của LHQ.

Theo PLO