Chạy đua với Tàu, Úc sẽ giúp các nước trong vùng khi có vắc-xin chủng ngừa coronavirus

20 Tháng Tám, 2020 | Tin nước Úc
Thủ tướng Úc Morrison và Thủ tướng James Marape của PNG. Photo courtesy: ABC NEWS

CANBERRA – Thủ tướng Úc cho biết một khi vắc-xin chủng ngừa vi khuẩn corona thành công, không những chính phủ Úc sẽ chích ngừa miễn phí cho 25 triệu công dân Úc mà đồng thời cũng sẽ chia sẻ với các quốc gia láng giềng trong đại gia đình Nam Thái Bình Dương và những nước nhỏ và nghèo ở Đông Nam Á nếu cuộc thí nghiệm của Đại học Oxford thành công.

Tuyên bố này xảy ra sau khi chính phủ đã đạt được một sự đồng thuận với đại diện của công ty dược phẩm Anh quốc AstraZeneca tại Úc.

Thủ tướng Morrison cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng James Marape của nước Papua New Guinea (PNG), Thủ tướng Frank Bainimarama của đảo quốc Fiji và cả Thủ tướng Indonesia Joko Widodo.

Thủ tướng Morrison nói nước Úc đóng một vai trò ở trong vùng cũng như tại quốc nội, và nước Úc luôn sống và hành xử với những trách nhiệm đó đến ngày nay.

Ông Morrison nói cả thế giới sẽ nhìn vào nước Úc để hỗ trợ cho khu vực này.

Tuyên bố của Thủ tướng Úc diễn ra đồng thời với việc Trung Cộng tuyên bố đã cho thử vắc-xin tại nước PNG, một nước gần nhất với Úc.

Công ty Trung Cộng Ramu Nickel Management Limited có liên quan trực tiếp với một đại công ty  quốc doanh Trung Cộng cho biết họ thử vắc-xin đối với công nhân bản xứ của họ.

Việc dùng người bản xứ làm thí nghiệm đã được công ty này xác nhận với Bộ Y tế PNG bằng hai ngôn ngữ Anh và Quan thoại, cho biết có 48 công nhân được chích vắc-xin  SARS-COV-2 vào ngày 10.8.2020.

Trước đây, cũng có tin Trung Cộng đã cho thử vắc-xin đối với những người nghèo ở Indonesia.

Cho đến nay có nhiều nước nói họ đã thành công và có sẵn thuốc chủng ngừa như Nga, Trung Cộng. Hoa Kỳ và Úc cũng đang chạy đua với việc thí nghiệm. Nhưng ra vẻ thí nghiệm đang trong giai đoạn 3 của Anh quốc đáng tin cậy và an toàn nhất, nên Thủ tướng Morrison đã đặt mua để chủng ngừa cho công dân mình và giúp những nước đang phát triển và nghèo trong khu vực, đặc biệt khi Trung Cộng chiêu dụ các nước nghèo vào bẫy nợ của Trung Cộng.

Rất hy vọng vắc-xin chủng ngừa sẽ có vào cuối năm này hay đầu năm tới.