Chính phủ hứa hẹn có thêm công việc và giảm thuế nếu tái đắc cử

31 Tháng Một, 2019 | Tin nước Úc
Thủ tướng Scott Morrison tham dự Hội nghị APEC tại Port Moresby, Papua New Guinea, hồi tháng 11.2018. Fazry Ismail/Pool via REUTERS/File Photo

Thủ tướng Scott Morrison hứa hẹn sẽ có nhiều công việc và xóa nợ thuế nhiều hơn nhưng lại ít nợ hơn khi ông nói về nền tảng kinh tế của mình trước cuộc bầu cử sắp tới.

Thế nhưng ông cảnh cáo người dân Úc rằng lá phiếu bỏ cho Lao động trong cuộc bầu cử tới có thể khiến cho nền kinh tế của nước Úc lâm nguy.

Trong một bài diễn văn quan trọng đọc tại Brisbane, Thủ tướng Scott Morrison hứa hẹn sẽ gia tăng 1,25 triệu công việc trong 5 năm và không còn nợ công trong vòng một thập niên, nếu chính phủ vẫn còn nắm quyền sau cuộc bầu cử sắp tới.

Một toán gồm các thành viên cao cấp gặp nhau, để tái xác định thông điệp về bầu cử và cảnh cáo về kế hoạch kinh tế của đảng Lao động.

“Tất cả là về một tương lai tươi sáng, đó là một kế hoạch cho tương lai với một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, mà chúng ta muốn mọi người dân Úc được hưởng”.

“Như quí vị biết, nếu áp đặt mưc thuế cao hơn hoặc thuế mới là 200 tỷ đô la lên nền kinh tế, thì kinh tế sẽ suy yếu đi mà thôi”, Scott Morrison.

Thủ tướng đưa ra thông điệp nói trên đến người dân Queensland, vốn là những người với lá phiếu rất quan trọng, cho hy vọng được tái cử của Liên đảng.

Ông Morrison mang lại nhiều hứa hẹn, để thuyết phục cử tri tại các đơn vị bấp bênh, hầu ủng hộ cho Liên đảng.

“Vâng con số mà tôi chú ý nhiều nhất hôm nay là 1 triệu 250 ngàn công việc trong 5 năm, đó là lời hứa của tôi đến dân chúng Úc”.

“Chúng ta đã tạo ra con số khoảng đó, kể từ khi được đắc cử lần sau cùng và chúng tôi đạt được bằng các bảo đảm rằng, chúng tôi giữ cho mức thuế thấp hơn, hỗ trợ các tiểu thương, đầu tư vào các hạ tầng cơ sở mà nước Úc cần đến và đặc biệt là Queensland rất cần nữa, như nới rộng các thị trường xuất cảng, giữ cho ngân sách nằm trong sự kiểm soát, cũng như hỗ trợ các ngành kỹ nghệ mới, dù đó là trong lãnh vực y tế hay trong kỹ nghệ quốc phòng”, Scott Morrison.

Chính phủ cho biết, hiện ở đúng hướng để mang lại một ngân sách thặng dư vào tháng 4 sắp tới.

Sau đó ông giải thích rằng, chính phủ có kế hoạch xoá món nợ 350 tỷ đô la công trái, trong vòng một thập niên tới và nới rộng việc giảm thuế cho giới tiểu thương, khi họ được phép mua các máy móc dụng cụ trị giá 25 ngàn đô la mà trước đây chỉ có 20 ngàn đô, cho đến tháng 6 năm tới.

Tuyên bố với đài truyền hình số 9, ông Morrison cho rằng với kinh nghiệm trong quá khứ của các chính phủ Lao động, thì một chính phủ do ông Bill Shorten dẫn đầu, sẽ mang lại một nền kinh tế yếu kém và ảnh hưởng đến việc tài trợ cho nhiều dịch vụ của người dân.

“Chúng ta phải mất một thập niên hay hơn nữa để trở lại vị trí hiện nay, sau các khó khăn kinh tế đã gây cho đảng Lao động trong lần sau cùng họ nắm chính phủ và thay thế ông John Howard”.

“Việc nầy đã khiến chúng tôi phải dành mọi thời gian, để trở lại tình trạng trước kia. Đó là lý do vì sao quyết định, mà mọi người sẽ thực hiện vào cuộc bầu cử sắp tới rất quan trọng”.

“Họ sẽ quyết định về nền kinh tế mà họ đang sống trong đó vào thập niên tới và tôi mong muốn nền kinh tế phải vững mạnh hơn”, Scott Morrison.

Lãnh tụ Đối lập Bill Shorten nói rằng, chính phủ chỉ chuyên tâm trong chiến dịch hù dọa mà thôi.

“Chính phủ chỉ biết gây thêm nỗi sự hãi ngày càng nhiều mỗi ngày mà thôi”.

“Tôi nói với người dân Úc, hãy quen với sự kiện là một chính phủ ngày càng tuyệt vọng, với chỉ còn vài tháng trong chức vụ, lại càng gia tăng việc hù dọa người dân ngày càng nhiều hơn nữa”.

“Thế nhưng sự thực là những vấn đề trọng đại lớn lao của đất nước nầy, lại không được nói đến”, Bill Shorten.

Hiện nay, Lao động quan tâm đến việc thân thiện với môi trường đến các cử tri, qua các dự án về năng lượng sạch. Ông Shorten chỉ trích chính phủ về việc, thiếu đầu tư và năng lượng tái tạo, cũng như thiếu cam kết trong việc đối phó với khí hậu thay đổi.

“Đất nước nầy không thể bị đình trệ, trong chính sách biến đổi khí hậu thêm nữa. Tôi có mặt tại đây để loan báo các chính sách nhạy cảm, vốn là những gì cộng đồng đã nói với tôi”.

“Quốc gia nầy không thể phí thời gian thêm nữa, sự kiện thiếu một chính sách chắc chắn giết chết chúng ta, khi thiếu một năng lượng tái tạo”.

“Làm thế nào quí vị có thể đầu tư vào một năng lượng mới, nếu không đề ra các qui luật để đầu tư vào một năng lượng mới?”, Bill Shorten.

Các cuộc thăm dò công luận cho thấy, các cử tri ở các đơn vị bấp bênh đã xem xét việc chọn lựa của họ, khi cuộc bầu cử liên bang sắp đến gần. Bất chấp một loạt các Tổng Bộ trưởng trong chính phủ từ nhiệm, chính phủ Liên đảng vẫn có kết quả sơ khởi tốt nhất, kể từ khi thay đổi nhà lãnh đạo.

Liên đảng vẫn đuổi theo Lao động, trên căn bản ưa chuộng giữa hai đảng, thế nhưng mức cách biệt không nhiều lắm. Còn ông Scott Morrison vẫn đi trước ông Bill Shorten, về vị thế của một vị Thủ tướng tốt hơn.

Thế nhưng vẫn còn nhiều trở ngại xảy ra, trong đó có phúc trình sau cùng theo sau cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia Ngân hàng, vốn sẽ được công bố vào đầu tuần tới.

Liên đảng hiện khoa trương về mặt kinh tế, như là một kết quả mà họ nhắm đến, nhằm tạo niềm tin nơi công chúng Úc.

Theo SBS Tiếng Việt