Chính phủ tuyên bố thắng lợi với các nhà máy điện chạy bằng than đá

19 Tháng Bảy, 2018 | Tin nước Úc
Thủ tướng Malcolm Turnbull. Photo Courtesy: Reuters

Chính phủ Malcolm Turnbull cho rằng kế hoạch năng lượng của ông đã chiến thắng qua một bản phúc trình độc lập vốn cảnh cáo là các nhà máy điện chạy bằng than đá nên được giữ lại càng lâu càng tốt.

Tổng trưởng Năng Lượng Josh Frydenberg nói rằng nước Úc đã trải qua một khúc quanh khi giá điện tăng cao trước khi có cuộc họp với các tiểu bang và lãnh thổ vào tháng tới.

Trong khi chính phủ Turnbull đẩy mạnh chính sách về năng lượng, thì chính phủ cũng vẫn cho rằng than đá phải là một phần trong các năng lượng hỗn hợp nhằm giữ cho giá điện giảm.

Tổng trưởng Năng Lượng, ông Josh Frydenberg cho biết, các tiểu bang miền Nam đã phải trả giá cho việc tìm cách không xử dụng điện năng do than đá tạo nên.

“Chúng ta không nên đóng cửa sớm các nhà máy phát điện chạy bằng than đá, quí vị sẽ thấy tiếp tục lập lại của những gì đã xảy ra tại Victoria và Nam Úc, với giá điện gia tăng đáng kể”.

“Ngày nay chúng ta có 20 nhà máy điện chạy bằng than đá, có tuổi thọ trung bình là 27 năm, vì vậy chúng sẽ không phải là vĩnh viễn, thế nhưng chúng có thể tồn tại lâu hơn”, Josh Frydenberg.

Cơ quan độc lập Điều hành Thị trường Năng lượng Úc châu cũng đồng ý với ý kiến nói trên.

Cơ quan nầy cho biết lãnh vực sản xuất điện năng từ than đá không nên mở rộng, thế nhưng các nhà máy điện chạy bằng than đá hiện nay nên giữ cho hoạt động càng lâu càng tốt, nhằm ngăn cản giá điện trong tương lai gia tăng gây sốc cho việc chuyển nước Úc sang nguồn năng lượng tái tạo.

Người đứng đầu cơ quan nầy là bà Audrey Ziblema nói rằng, việc chuyển đổi chỉ nên diễn ra từ từ.

“Kế hoạch chỉ có tính cách chuyển tiếp mà thôi và các nhà máy điện than đá không phải bị đóng cửa tất cả cùng một lúc”.

“Vấn đề là chúng ta có thể tính trước việc đóng cửa và cần chắc chắn rằng hạ tầng cơ sở sẳn sàng, trước khi các nhà máy bị đóng cửa, cũng như chắc chắn chúng ta có thể quản lý cả về giá cả và sự tin cậy cùng tính chất an toàn của hệ thống”, Audrey Ziblema.

Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết, mục tiêu của ông là giữ cho giá điện hạ giảm.

“Không có chuyện gia tăng số điện năng megawatt giờ từ các nhà máy điện chạy bằng than đá hiện tại, dĩ nhiên là rẻ hơn từ một nhà máy mới, không có thắc mắc về chuyện đó chút nào cả”.

“Vì vậy đây là vấn đề sứ mạng của tôi, mục tiêu của tôi là một mức điện năng có thể vừa với túi tiền của người tiêu thụ”, Malcolm Turnbull.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thị trường Năng lượng Úc châu đề nghị rằng, các nhà máy điện chạy bằng than đá sẽ cung cấp điện năng với giá rẻ nhất trong 20 năm tới.

Việc nầy theo sau các căng thẳng trong nội bộ Liên đảng, về chính sách năng lượng trong những tuần lễ vừa qua, sau những lời kêu gọi nên có các cuộc đầu tư mới, để xây dựng các nhà máy điện mới chạy than.

Thế nhưng lãnh tụ đối lập Bill Shorten nói rằng, tương lai là năng lượng tái tạo, chứ không phải là than đá.

“Đó là chuyện trắng đen rõ ràng, không có điểm nào trong bản phúc trình cho rằng, chúng ta nên đầu tư vào các nhà máy điện mới chạy bằng than đá”.

“Hiện tại than đá là một trong những nguồn điện năng hỗn hợp, như nó đang đóng vai trò như vậy và đó là những gỉ Lao động đã từng nói”.

“Thế nhưng tất cả là về năng lượng tái tạo, tương lai sẽ dành cho năng lượng tái tạo”, Bill Shorten.

Chính phủ hiện dựa vào chuyện giá điện thấp, để gia tăng cơ hội được tái cử trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Các diễn biến mới nhất diễn ra, khi chính phủ gặp thất bại tại một trong các cuộc bầu cử bổ túc sắp tới, tại đơn vị Longman ở Queensland vốn có nhiều bấp bênh.

Việc dân biểu đương nhiệm có song tịch Susan Lamb đã dẫn đến cuộc bầu cử bổ túc nói trên, thế nhưng nay đối thủ chính yếu của bà đã phải xin lỗi vì đã nói sai về việc ông nầy nhận được một huy chương quí báu của quân đội. Được biết các cử tri sẽ đi bầu không đầy 2 tuần lễ nữa, vào ngày 28 tháng 7.

Theo SBS Tiếng Việt