Đức Hồng y George Pell bị tòa án Úc phạt 6 năm tù

14 Tháng Ba, 2019 | Tin nước Úc
Đức Hồng Y George Pell trong một tấm hình chụp năm 2017. Photo courtesy: REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Tòa án Úc đã đưa ra phát quyết phạt tù Hồng y George Pell vì lạm dụng hai bé trai trong dàn hợp xướng vào cuối thập niên 1990.

Hồng y George Pell, cựu cố vấn cấp cao của Giáo hoàng Francis, không thể hiện cảm xúc nào khi bị Chánh án Peter Kidd tuyên án 6 năm tù trong phiên xử hôm nay tại tòa án hạt Victoria ở Melbourne, Australia, theo BBC.

Hồng y George Pell Pell, 77 tuổi, là quan chức cấp cao nhất của Vatican từ trước tới nay bị kết án vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Tháng 12 năm ngoái, bồi thẩm đoàn nhất trí HY Pell có tội vì đã xâm hại một trẻ em và 4 tội danh nữa vì hành vi không đứng đắn với một em khác.

Nạn nhân là hai bé trai 13 tuổi trong dàn hợp xướng tại nhà thờ Melbourne thời kỳ 1996-1997, khi Pell còn là tổng giám mục. Tòa đã nghe lời khai của một nạn nhân, một người khác chết vì dùng ma túy quá liều năm 2014. Thẩm phán Kidd cho rằng Pell đã thực hiện “cuộc tấn công tình dục trơ trẽn và cưỡng ép với hai nạn nhân”.

Thẩm phán Peter Kidd, người ra phán quyết ngày 13.3 kết án Hồng y George Pell cho biết một số tội danh có “yếu tố khó chịu” và đặc biệt khi sự thật là các nạn nhân bị ngược đãi trước mặt nhau.

Thẩm phán Kidd nói rằng với tư cách là một tổng giám mục, Hồng y Pell được “tôn kính sâu sắc” và được coi là một trụ cột của cộng đồng.

Ông Kidd nói rằng Hồng y Pell có phẩm chất đạo đức “cao” và các hành vi phạm tội là một “sự cố riêng lẻ” trong cuộc đời của người đàn ông 77 tuổi có tư cách tốt.

Tuy nhiên, luật sư biện hộ cho rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn “bất hợp lý” vì phụ thuộc quá nhiều vào lời khai của một nạn nhân. Tòa sẽ bắt đầu xem xét đơn kháng cáo của Pell vào đầu tháng 6.

Vatican gọi việc HY Pell bị kết án là “tin đau đớn, gây sốc cho nhiều người”, cho biết HY Pell không còn là cố vấn của giáo hoàng và đang bị điều tra riêng. Tuy nhấn mạnh HY Pell có thể bị tước áo tu sĩ, giáo hội cũng lưu ý rằng giáo sĩ có quyền “tự bảo vệ mình tới cùng”.

Hồng y George Pell tuyên bố mình vô tội và đã đệ đơn kháng cáo bản án của Tòa án Úc, phiên xử phúc thẩm đơn kháng cáo này sẽ được thực hiện vào tháng 6.2019.