Đài ABC sẽ không bị bán dù Đảng Tự Do biểu quyết thuận

21 Tháng Sáu, 2018 | Tin nước Úc
Tổng Trưởng Ngân Khố Scott Morrison. Photo Courtesy: Reuters

Tổng Trưởng Ngân Khố Scott Morrison cho biết không hề có kế hoạch tư hữu hóa đài truyền thông quốc gia ABC mặc dầu Hội Đồng Liên Bang Đảng Tự Do thông qua một nghị quyết bán nó.

Hội Đồng Liên Bang Đảng Tự Do chấp thuận một nghị quyết bán đài ABC, ngoại trừ các dịch vụ hoạt động tại nông thôn, với đa số phiếu hai-chống-một.

Đảng viên Tự Do trẻ Mitchell Collier là người khởi động nghị quyết bán đài ABC, mặc dầu ông cho biết chương trình ông ưa chuộng nhất khi còn nhỏ là “Bananas in Pyjamas” của đài nầy.

Nhưng Bộ Trưởng Truyền Thông Mitch Fifield chống lại nghị quyết nầy và ông Morrison bác bỏ việc bán đi.

Ông Morrison nói với phóng viên tại Sydney vào ngày Thứ Bảy tuần qua rằng chánh phủ không hề có kế hoạch tư hữu hóa đài ABC.

Các Bộ Trưởng cao cấp trong chánh phủ đã bác bỏ Liên Đảng có kế hoạch bán mặc dầu Hội Đồng Liên Bang Đảng Tự Do chấp thuận một nghị quyết bán ABC vào cuối tuần qua.

Cựu lãnh tụ Đảng Quốc Gia và phó Thủ Tướng Tim Fischer đã lên tiếng bênh vực ngân quỹ tài trợ cho đài ABC.

Bộ Trưởng Năng Lượng Josh Frydenberg đồng thanh ủng hộ việc ông Morrison bảo đảm rằng chánh phủ không hề có kế hoạch tư hữu hóa đài truyền thông quốc gia ABC.

Ông Frydenberg nói với Sky News rằng đảng viên Đảng Tự Do có toàn quyền nêu lên ý kiến của họ và đôi lúc cũng thất vọng như chánh phủ về các phóng sự của đài ABC.

Ông nói tiếp: “thật tế đây là một định chế tiêu biểu quốc gia vốn sẽ luôn luôn thuộc vòng tay của công chúng.”

Bộ Trưởng Tài Chánh Mathias Cormann cũng nhắc lại lời cam kết giống như của ông Morrison.

Vào Tháng Năm vừa qua, chánh phủ đã giữ lại một số ngân khoản tài trợ cho đài ABC nhưng Lao Động cam kết sẽ đảo ngược quyết định nầy nếu họ nắm chánh quyền.

Nhưng Lãnh tụ Đối lập Bill Shorten cho biết nếu Liên Đảng thắng tuyển cử sắp tới, họ sẽ mạnh tay tư hữu hóa đài ABC, và nói thêm rằng Thủ Tướng Malcolm Turnbull rất sợ đảng của ông ta.