Đại sứ quán TQ chỉ trích đề xuất điều tra COVID-19 của Úc

29 Tháng Tư, 2020 | Tin nước Úc
Thủ tướng Scott Morrison. REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo

Trung Quốc hôm 29/4 cáo buộc Úc dùng “mánh khóe nhỏ mọn” trong cuộc khẩu chiến quanh việc Canberra thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc virus Corona.

Thủ tướng Australia Scott Morrison nói rằng đề xuất điều tra của ông về cách thức Corona phát triển và lây lan không nhắm vào Trung Quốc, nhưng là điều cần được tiến hành vì virus này đã làm hơn 200 nghìn người tử vong và khiến nền kinh tế toàn cầu đình trệ.

Các bộ trưởng trong chính phủ Úc đã nhiều lần cho rằng Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia, “ức hiếp về kinh tế” sau khi đại sứ Trung Quốc Cheng Jing, tuần này nói rằng người tiêu dùng Trung Quốc có thể tẩy chay hàng hóa và các trường đại học của Úc vì lời kêu gọi điều tra trên.

Người đứng đầu cơ quan chuyên trách về thương mại của Úc đã gọi điện cho Cheng để bày tỏ quan ngại.

Báo chí Trung Quốc chỉ trích dữ dội ông Morrison. Tờ Global Times dẫn lời Chen Hong, học giả nghiên cứu về Úc, nói rằng Úc đang “đi đầu” một “chiến dịch độc hại” nhắm vào Trung Quốc.