Đầu tư 80 triệu đô la cho trung tâm chữa ung thư bằng một lần điều trị

29 Tháng Ba, 2019 | Tin nước Úc
Thủ tướng Scott Morrison . REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo

Liệu pháp điều trị ung thư mới sử dụng các tế bào miễn dịch của chính bệnh nhân để diệt trừ ung thư với một lần điều trị duy nhất được xem là một phương cách thần kỳ nhằm cứu sống các bệnh nhân của căn bệnh này. Và tài trợ cho phương thức này là cam kết được cả 2 đảng lớn đưa ra trước khi công bố bản ngân sách liên bang vào tuần tới cũng như trước cuộc bầu cử sắp tới.

Nếu như trước đây, với cách điều trị thông thường, thì có lẽ Lauren Krelshem, một bệnh nhân mắc ung thư bạch cầu Leukaemia, đã không thể sống đến hôm nay.

Cô nói: “ Tôi được đưa vào chăm sóc xoa dịu, một phương pháp chăm sóc nhằm giúp cho những người mắc bệnh hiểm nghèo có cuộc sống bình an về thể chất và tinh thần, bởi họ nói rằng, tôi sẽ không sống quá 6 tháng. Tôi mới ngoài 20 tuổi thôi mà, sao lại phải từ giã cuộc đời này sớm đến vậy”.

Việc điều trị ung thư bạch cầu của Lauren Krelshem qua các phương pháp hóa trị và xạ trị không thành công. Và Lauren được thông báo rằng thời gian của anh sẽ không còn bao lâu nữa.

Nhưng  một đàn ông 50 tuổi khác cho biết, bằng việc sử dụng liệu pháp điều trị tiên tiến bằng phương pháp tái tạo lại các tế bào miễn dịch, ông chỉ cần một lần điều trị duy nhất.

Ông nói: “Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Không còn gì để mất. Tôi có phản ứng tốt ngay lập tức trả lời và trong vòng 7 đến 8 tuần, tôi thấy mình khỏe hơn và từ đó, tôi không còn phải điều trị thêm gì nữa”.

Còn Lauren Krelsham, 24 tuổi, hiện cũng không còn mắc ung thư: “Từ đó thì mọi thứ đều ổn, và đó chi là vấn đề phục hồi lại hệ thống miễn dịch và tiếp tục sống với tuổi thanh xuân của mình”.

Liệu pháp nói trên được gọi là liệu pháp tế bào miễn dịch T của  thụ thể kháng nguyên khảm, tức là CAR-T.  Đây là liệu pháp tách xuất tế bào T từ máu ngoại vi, sửa đổi chúng trong phòng thí nghiệm trước khi cấy lại vào cơ thể bệnh nhân. Những tế bào mới này sẽ có khả năng tấn công và tiêu diệt tế bào ung thư.

Phương thức điều trị tế bào CAR – T mới được Cơ quan Quản lý Dược phẩm chấp nhận đưa vào sử dụng hồi tháng 12 năm ngoái, với chi phí điều trị cho một bệnh nhân là $589,000. Nhưng nay, theo Tổng trưởng Y tế Greg Hunt, chính phủ đang cố gắng để toàn bộ người dân Úc đều có thể tiếp cận liệu pháp.

Và mới đây nhất, chính phủ liên bang đã thông báo hỗ trợ 80 triệu Úc kim cho Trung tâm Ung thư Ung thư Peter MacCallum ở Melbourne – nơi sẽ cung cấp liệu pháp chữa ung thư mới nói trên.

Đây chỉ là một phần trong gói hỗ trợ nghiên cứu y khoa và sức khỏe trị giá tới 500 triệu đô la dành cho tiểu bang Victoria của Ngân sách Liên bang.

Gói hỗ trợ này cũng bao gồm 30 triệu đô la cho các nghiên cứu điều trị và thiết bị mới tại trung tâm Y khoa Aikenhead ở bệnh viện St Vincent, và 16 triệu đô la cho mảng sức khỏe tâm thần.

Khoảng 40 triệu đô la cũng đã được công bố tài trợ cho khoa cấp cứu nhi đồng tại các bệnh viện ở Geelong, Maroondah, Frankston và Casey.

Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh rằng, gói tài trợ cho Trung tâm Peter MacCallum sẽ giúp trung tâm này trở thành một trung tâm toàn cầu về liệu pháp điều trị tế bào T.

Ông Morrison nhấn mạnh: “Điều trị bằng liệu pháp có tính đột phá này đang diễn ra ở đây. Ngân khoản này sẽ giúp trung tâm này tiến hành điều trị, cũng như sẽ nâng cao khả năng của trung tâm lên cao hơn rất nhiều so với cấp độ hiện tại”.

Còn nhà lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten cũng cam kết rằng, nếu đảng Lao động chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới, chính phủ của đảng này sẽ chấm dứt sớm việc đóng băng Mediacare, tức là giữ nguyên mức hoàn tiền cho một số dịch vụ do Medicare cung cấp, theo lãi suất cố định trong nhiều năm, mà không tính đến yếu tố lạm phát giá dịch vụ trong 6 năm.

“Các dịch vụ được dỡ bỏ đóng băng mức hoàn tiền gồm cả chương trình sức khỏe tâm thần, kiểm tra các bệnh mãn tính và tư vấn cho các thai phụ” – ông Shorten cho biết thêm.

Kết thúc chính sách này sớm so với thời hạn giữa năm 2020 đồng nghĩa với việc sẽ tiêu tốn 213 triệu đô la và trong đó sẽ bao gồm việc hoàn tiền, trợ giá cho 100 hạng mục theo biểu khám bệnh của bác sĩ gia đình, trong đó gồm tư vấn gia đình và chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Theo SBS Tiếng Việt