Đem trái cây vào Nam Úc sẽ bị phạt $375

07 Tháng Một, 2019 | Tin nước Úc
Hình chỉ mang tính chất minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Chính phủ Nam Úc sẽ quyết không nương tay để bảo vệ ngành nông nghiệp trị giá $1.2 tỷ ở tiểu bang, theo đó bất kỳ tài xế nào bị phát hiện đem trái cây rau củ vào Nam Úc sẽ bị phạt tới $375.

Các hoạt động kiểm tra ở Bordertown, gần biên giới Victoria, cho đến ngày 28.12 đã phạt tổng cộng 232 tài xế vì đã đem trái cây bất hợp pháp vào Nam Úc. Hoạt động này nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp tiểu bang sau khi có đợt bùng phát ruồi giấm ở Queensland hồi tháng trước.

Và bắt đầu từ ngày 4.1, chính phủ sẽ thực hiện chính sách ‘không khoan nhượng’, tăng cường kiểm tra tại trạm Yamba trên cao tốc Sturt Highway. Theo đó bất cứ tài xế nào lái xe vào Nam Úc ngang qua trạm kiểm tra Yamba mà có đem theo trái cây, rau củ bất hợp pháp thì chắc chắn sẽ bị phạt.

Bộ trưởng các ngành Công nghiệp chủ đạo Tim Whetstone cho biết đã có những bảng điện tử mới được lắp đặt, cũng như những thùng rác được đặt bên vệ đường nhằm giúp các tài xế thuận tiện để vứt bỏ hoặc phải ăn hết trước khi lái xe đến trạm Yamba

“Chính sách không khoan nhượng nhắm vào việc thay đổi thái độ của các tài xế, không cho phép người nào bất chấp luật lệ để mang các sản phẩm nông nghiệp vào Nam Úc,” ông Whetstone nói.

“Bất kể là đem một miếng trái cây hay là 20kg trái cây trong xe, nếu phát hiện được tại khu vực kiểm tra thì quý vị sẽ bị phạt.”

Trái cây tươi và rau củ không được đem từ tiểu bang khác vào Nam Úc, trừ khi tuân thủ các yêu cầu về nhập khẩu. Các công ty nhập khẩu cần có giấy chứng nhận y tế cây trồng trước khi được đem vào Nam Úc.

Những loại trái hoặc rau củ không có chứng nhận, thường là được vận chuyển vào theo đường du lịch, không được đem vào tiểu bang. Mức phạt có thể lên đến $100,000 nếu vi phạm quy định và yêu cầu.

Vị trí các điểm kiểm tra

Sturt Highway tại Yamba đoạn giữa Mildura và Renmark

Eyre Highway tại Ceduna

Barrier Highway tại Oodla Wirra

Mallee Highway đoạn giữa Murrayville và Pinnaroo.

Mỗi năm chính phủ Nam Úc phải chi khoảng $5 triệu để ngăn chặn dịch ruồi giấm và các loài côn trùng khác.

Theo SBS Tiếng Việt