Hiệp định lớn nhất lịch sử thương mại Úc có thể thông qua trong tháng 7

22 Tháng Sáu, 2018 | Tin nước Úc
Ủy viên thương mại Âu châu Cecilia Malmstrom đang có chuyến công tác tại Úc. Photo courtesy: Reuters

Với kim ngạch thương mại 165 tỉ đô la mỗi năm, Âu châu là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Úc. Nếu hiệp định thương mại tự do với EU được kí kết sẽ mở ra rất nhiều cơ hội việc làm, đầu tư, xuất khẩu… Theo Thủ tướng Malcolm Turnbull thì đây là cơ hội “có một không hai” cho nền kinh tế Úc.

Ủy viên thương mại Âu châu Cecilia Malmstrom đang có chuyến công tác tại Úc, và đã gặp gỡ Thủ tướng Malcolm Turnbull và các Tổng trưởng để thông tin về hiệp định thương mại tự do giữa Úc và Liên minh Âu châu.

Hàng thập niên qua Úc đã mong muốn và luôn tìm cách tiếp cận thị trường giàu tiềm năng Âu châu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Gần đây, do vấn đề Brexit ở Anh và chủ nghĩa bảo hộ mới của Hoa Kỳ, là cơ hội để Úc và Âu châu mở lại các cuộc đàm phán thương mại.

Đến thời điểm này, Ủy viên thương mại Âu châu tin tưởng rằng, những vấn đề khó khăn nhất sẽ sớm được thông qua. Bà Cecilia nói:

“Dĩ nhiên là điều này rất quan trọng. Chúng tôi đã thảo luận về những vướng mắc này trong suốt thời gian dài. Tôi nghĩ, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Một thỏa thuận sẽ đem lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế, mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị trường. Nhưng, như các bạn nói, thỏa thuận này cũng mang tính chính trị và chiến lược. Bởi Úc và Liên minh Âu châu có nên kinh tế mạnh toàn cầu. Chúng ta hoạt động dựa trên luật thương mại quốc tế, chủ nghĩa đa phương, tôn trọng quy tắc minh bạch và công bằng. Và tất cả chúng ta đều tin rằng điều này sẽ tạo nên sự hợp tác bền chặc giữa hai bên”.

Với kim ngạch thương mại 165 tỉ đô la mỗi năm, Âu châu là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Úc. Đây cũng là thị trường lớn thứ 2 của Úc về đầu tư trực tiếp nước ngoài, ước tính trên 100 tỉ đô la mỗi năm.

Những sản phẩm nông nghiệp của Úc xuất sang thị trường Âu châu bao gồm dầu hoa cải, rượu vang, len, thịt bò, cừu và hạt hạnh nhân. Những mặt hàng xuất khẩu sẽ được tiếp tục nhân rộng khi hiệp định được ký kết. Trong khi đó, Úc nhập cảng các loại phương tiện cơ giới, dược phẩm, các bộ phận máy bay và thiết bị cơ khí từ các quốc gia Âu châu.

Một hiệp định tự do thương mại với thị trường hơn nửa tỉ người, với tổng sản phẩm quốc nội 23 ngàn tỉ đô la, có thể được xem là lớn nhất trong lịch sử thương mại Úc.

Tổng trưởng thương mại Steve Ciobo nói thêm rằng, cả Úc và Liên minh Âu châu đều mong muốn đạt được một kết quả tích cực, một thỏa thuận thương mại toàn diện và chất lượng.

“Bất kì sự thương lượng mậu dịch đều đi kèm 2 mặt: đơn giản và phức tạp. Một khía cạnh nào đó, phía Úc đạt được nhiều ích lợi, bao gồm việc tiếp cận tốt hơn các sản phẩm nông nghiệp. Ngược lại, phía đối tác Âu châu cũng có phần hưởng lợi. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần tham gia thương thảo những mặt tích cực, những điều tốt đẹp như là bảo đảm chất lượng bản cam kết, với mục đích chung là sự tăng trưởng kinh tế và triển vọng việc làm”.

Cũng theo Tổng trưởng thương mại Steve Ciobo, trên thị trường đầy tiềm năng này, những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao sẽ chiếm ưu thế. Ông nhấn mạnh:

“Thẳng thắng mà nói chúng  tôi cũng đối mặt với những khó khăn, đối với những bạn hàng Á châu, những quốc gia láng giềng. Họ cũng yêu cầu những sản phẩm xanh, sạch và chất lượng mà chúng ta sản xuất. Tất nhiên là Âu châu cũng quan tâm vấn đề này. Đây quả là một điều tốt đẹp, khi chúng ta có nhiều thị trương thì chúng ta có quyền lựa chọn nơi nào để xuất khẩu các mặt hàng. Nhưng quan trọng nhất là đạt được một bản hợp đồng có nhiều điểm lợi cho Úc. Nếu không, chúng ta không thể tham gia vào thị trường. Và tôi thật sự không muốn xảy ra việc này”.

Hiệp định lịch sử trong ngành thương mại Úc

Chính phủ Ú tin rằng Hiệp định thương mại tự do với 27 nước thành viên Âu châu sẽ góp phần đẩy lùi chủ nghĩa bảo hộ đến từ Hoa Kỳ và nhiều nước khác.

Thủ tướng Malcolm Turnbull chỉ ra những tiềm năng của Hiệp định này, cùng một số hiệp định thương mại khác với các nước như Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore, Peru và hiệp định xuyên thái bình dương TPP.

Thủ tướng Turnbull đồng ý rằng, bất kỳ thỏa thuận thương mại nào cũng sẽ mở ra một tương lai sáng lạng cho cả 2 bên. Về hiệp định thương mại tự do với Âu châu, ông nhấn mạnh:

“Thương mại tự do và thị trường mở sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho nhân dân Úc và người dân Âu châu; Sẽ mở rộng nhiều cơ hội hợp tác đầu tư hơn. Dự kiến sẽ có 165 tỉ đô la đầu tư vào Úc, và ngược lại, Úc sẽ đầu tư trên 100 tỉ đô sang thị trường Âu châu. Ngoài ra, còn có 100 tỉ đô la mậu dịch 2 chiều. Nói chung, đây là một thị trường rộng lớn trên 500 triệu người, với tổng sản phẩm quốc nội GDP trên 17 NGÀN tỉ đô la. Rõ ràng đây sẽ là một cơ hội có một không hai”.

Dự kiến, vòng đàm phán đầu tiên của Hiệp định thương mại tự do Úc – Âu châu sẽ được tổ chức tại Brussels vào đầu tháng 7 này. Bàn về tương lai của hiệp định, ông Turnbull cho rằng, chính phủ Úc sẽ cố gắng hết sức để hiệp định sớm được thông qua. Trong khả năng của mình, Úc sẽ cố gắng thương thuyết để bảo vệ lợi ích các doanh nghiệp trong nước. Ưu tiên hàng đầu vẫn là vấn đề công ăn việc làm cho người dân.

“Những gì bạn cần chính là sự kiên trì. Bạn cần phải cam kết tạo ra công ăn việc làm cho người dân Úc. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua vấn đề việc làm. Đó là lí do tại sao Chính phủ sẽ làm tất cả để mở mọi cánh cửa cho những nhà xuất khẩu trong nước, về hàng hóa và dịch vụ. Chúng tôi tin tưởng, điều này sẽ tạo thêm nhiều việc làm giống như phát biểu của Tổng trưởng thương mại Steve Ciobo”.

Theo SBS Tiếng Việt