JobKeeper: $150 tỉ đô giúp công nhân và chủ nhân, chưa từng có trong lịch sử Úc

31 Tháng Ba, 2020 | Tin nước Úc
Thủ tướng Úc Scott Morrison của đất nước được mệnh danh là Lucky Country. Hình: Reuters

Người ta thường nói Úc là nước bình đẳng (egalitarian), công bằng (fair go) và coi nhau như bồ (mateship).

Và nay, qua đại dịch Vũ Hán, những nhận xét như vậy chứng tỏ đúng. Đây là niềm tự hào của người Úc đã được báo chí chính mạch công nhận qua những bài viết trên báo chí phát hành ngày hôm nay,  Thứ Ba 31.3.2020.

Và người Úc, từ các chính trị gia không phân biệt chính kiến, các đảng đối lập đến những người dân bình thường, đều không chống đối gói JobKeeper cấp cứu nền kinh tế và đời sống của người Úc, một gói mới nhất gồm $130 tỉ Úc kim, chưa kể 2 gói kích thích $190 tỉ trong những ngày qua.

Thật vậy, lần đầu tiên trong lịch sử Úc chính phủ chi một số tiền lớn như vậy để cấp cứu doanh nhân và công nhân, qua gói JobKeeper, giữ cho công nhân có việc làm.

Thủ tướng Scott Morrison là vị thủ tướng đầu tiên chi một số tiền lớn như vậy, $130 tỉ đô la (bằng khoảng 16% tổng sản lượng quốc gia) để hỗ trợ các chủ nhân và các công nhân.

Nước Anh và Tân Tây Lan đã đi trước, nhưng hai nước này không chi quá nhiều và quá rộng rãi như nước Úc. Không giới hạn, chia đều cho mọi công nhân, mọi công ty. Đúng là: egalitarian, fair go, mateship.

Gói kích thích thứ ba này sẽ áp dụng cho mọi công ty và mọi công nhân, kể từ ngày 1 tháng 3. Số tiền hỗ trợ qua gói JobKeeper  để duy trì công ăn việc làm,  sẽ bắt đầu phân phát từ tháng 5 tới đây cho các doanh nghiệp.

Công nhân:

Mọi công nhân làm toàn thời, bán thời, phù động (casual) trên 12 tháng  mà có tên trong sổ lương, sẽ được hưởng số tiền chính phủ trợ cấp $1,500 trong 2 tuần (mỗi tuần được $750, đó là số tiền tối thiểu chủ phải trả). Số tiền này, công nhân sẽ nhận từ chủ nhân.

Chủ nhân:

-Những doanh nghiệp (businesses), cá nhân (sole traders) có thu nhập dưới $1 triệu/năm  mà nay thu nhập bị mất đi 30% kể từ ngày 1 tháng 3.

-Những doanh nghiệp có thu nhập trên $1 triệu/năm  mà nay thu nhập bị mất đi 50% kể từ ngày 1 tháng 3.

Các doanh nghiệp muốn được hưởng trợ cấp JobKeeper (duy trì việc làm), phải đăng bạ (register) ngay từ bây giờ. Với các doanh nghiệp có thu nhập dưới $1 triệu, chủ nhân có thể tự khai.

Nói tổng quát, để giúp chủ nhân duy trì việc làm, duy trì thương vụ và giúp công nhân không mất việc hay có lợi tức để sống, chính phủ sẽ chi cho những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn hưởng (eligible) số tiền $1,500 mỗi hai tuần cho mỗi công nhân có tên trong sổ lương.

Đây là một chính sách và một sáng kiến táo bạo và cương quyết để duy trì nên kinh tế, bởi một khi kinh tế sụp thì sẽ không vực dậy được, dù chi như vậy, chính phủ (và người thọ thuế) sẽ đối diện với ngân sách thâm thủng và nợ trong nhiều năm hay nhiều thập kỷ!

Chính sách hay gói kích thích JobKeeper sẽ kéo dài 6 tháng. Thủ tướng Morrison tin rằng kinh tế của Úc sẽ vượt qua khó khăn và thử thách này trong khi nhiều quốc gia sẽ bị phá sản hay ở trong tình trạng bất ổn kéo dài trong nhiều năm sau đại dịch Corona Virus.

Sáng kiến JobKeeper vừa mới được tuyên bố, còn quá mới mẻ, nhiều chi tiết phức tạp chưa được công bố để làm thế nào nộp đơn và hưởng trợ cấp.

Nhưng đây là tin mừng cho mọi người Úc, vì họ đang sống trong một nước cách đây mấy chục năm từng được tặng cho danh hiệu “Lucky Country”, đất nước may mắn.

Độc giả công dân Úc nên theo dõi thông tin do chính phủ liên bang công bố qua các mạng lưới của chính phủ.