Melbourne vẫn bị phong tỏa giai đoạn 4, nhưng có lộ trình để thoát ra sau gia hạn 2 tuần

07 Tháng Chín, 2020 | Tin nước Úc
Thủ hiến Daniel Andrews của Tiểu bang Victoria. Photo courtesy: The Australian

VICTORIA – Melbourne sẽ tiếp tục bị cấm cửa khắc khe thuộc giai đoạn bốn trong ít nhất hai tuần nữa, trong khi các hạn chế sẽ được giảm bớt trên các phần còn lại của Victoria từ tuần tới.

Thủ Hiến Daniel Andrew vào chiều Chủ Nhật tuần qua xác nhận việc gia hạn cấm cửa vì coronavirus ở Melbourne sẽ có hiệu lực vào lúc 11 giờ 59 phút ngày 13 Tháng Chín và sẽ duy trì cho đến ngày 28 Tháng Chín.

Tuy nhiên, việc nới lỏng một số hạn chế nhỏ sẽ có hiệu lực bắt đầu từ Chủ Nhật tới.

Chúng bao gồm tăng giờ giới nghiêm lên 9 giờ tối và tăng giới hạn tập thể dục từ một giờ lên hai giờ.

Hai người hay một gia đình được gặp nhau ngoài trời. Một người sống cô đơn một mình có thể gặp một người khác sống cô đơn một mình.

Các hạn chế đối với Melbourne sẽ được nới lỏng hơn nữa kể từ ngày 28 Tháng Chín, miễn là các ca nhiễm coronavirus đã giảm xuống còn từ 30 đến 50 ca hàng ngày trước đó.

Điều này bao gồm cho phép tối đa năm người từ hai gia đình khác nhau gặp gỡ ngoài trời, mở cửa trở lại dịch vụ chăm sóc trẻ em và các nghi lễ tôn giáo ngoài trời với tối đa năm người cùng với một người chủ lễ.

Cũng sẽ có một đợt mở cửa trở lại các trường dành cho học sinh từ mẫu giáo đến Lớp 2 và học sinh VCE/VCAL trong học kỳ Bốn.

Ngược lại, khu vực thôn quê Victoria sẽ nhanh chóng trở lại mức “COVID bình thường”, với việc quay trở lại lệnh hạn chế giai đoạn hai  từ 11 giờ 59 phút tối Thứ Bảy, ngày 13 Tháng Chín.

Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và kỹ nghệ Victoria Paul Guerra thừa nhận làn sóng nhiễm coronavirus thứ hai của tiểu bang phải được ngăn chận, nhưng kế hoạch này không đủ để bảo vệ tương lai của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông nói “Chúng tôi đã hy vọng về một con đường để phục hồi. Hôm nay chúng tôi đã được đưa ra một con đường đến hư không”.

Nhưng kế hoạch kéo dài thời gian đóng cửa Melbourne thêm hai tuần nữa đã được chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc Omar Khorshid hoan nghênh, người cho biết nó dựa trên lời khuyên y tế đúng đắn và “vì lợi ích tốt nhất cho sức khỏe của quốc gia và nền kinh tế Úc”.

Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Úc David Canny cho biết các quán rượu, khách sạn lo sợ phải đóng cửa vĩnh viễn do nợ nần chồng chất.

Lưu ý: độc giả ở Melbourne nên xem tài liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh TB Victoria để biết thêm chi tiết hầu tuân thủ đúng các quy định của chính phủ tiểu bang.