Nam Dương hoãn ký FTA vì Úc định chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem

14 Tháng Mười Một, 2018 | Tin nước Úc
Thủ tướng Úc và Tổng thống Nam Dương tại Bogor, Nam Dương hôm 31.8.2018. Photo Courtesy: Antara Foto/Hafidz Mubarak A/via REUTERS

Vào hôm 14.11 tại bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN ở Tân Gia Ba, Nam Dương cho hay sẽ hoãn ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Úc. Nguyên nhân này được đưa ra sau khi Canberra bỏ ngỏ khả năng di dời Đại sứ quán đến Jerusalem.

Tuyên bố này được Bộ trưởng Thương mại Nam Dương, ông Enggartiasto Lukita, phát biểu trước cuộc gặp giữa Tổng thống Nam Dương Joko Widodo với Thủ tướng Úc Scott Morrison vào sáng 14.11. Bộ trưởng Lukita cũng đồng thời cho biết “việc ký kết có thể diễn ra bất kỳ khi nào nhưng việc Nam Dương có ký hay không phụ thuộc vào quan điểm của Úc”.

Theo kế hoạch, Úc và Nam Dương sẽ ký Hiệp định thương mại tự do nhân dịp này song vì Thủ tướng Úc Morrison bất ngờ tuyên bố cân nhắc chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem vào tháng trước khiến Nam Dương, quốc gia có đông dân theo Đạo hồi nhất thế giới không hài lòng.

Phản ứng trước sự việc trên, Canberra dường như không quá thất vọng cho dù quá trình đàm phán đã kết thúc vào tháng 8.2018. Cụ thể trước đó vài ngày trước Thủ tướng Scott Morrison còn khẳng định Úc “không vội”. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham cho biết, Hiệp định thương mại tự do giữa Úc và Trung Quốc cũng chỉ được ký kết 7 tháng sau khi hai nước kết thúc đàm phán.

Đề cập về thời điểm Hiêp định này có thể được ký kết, Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham cho biết, có thể Hiệp định sẽ được ký trước khi Nam Dương tổ chức bầu cử vào tháng 4/2019. Bộ trưởng Simon Birmingham khẳng định “chúng tôi muốn ký kết Hiệp định này, Nam Dương cũng muốn ký. Vì vậy tôi tự tin là Hiệp định sẽ được ký kết” trước thời điểm Nam Dương tổ chức bầu cử vào năm tới.

Dự kiến vào tháng 5.2019 Úc cũng tổ chức bầu cử vì vậy, việc ký Hiệp định thương mại tự do với Nam Dương cũng được cho là mục tiêu của chính quyền Úc nhằm gia tăng uy tín trước các cử tri.

Tổng hợp