Người đến Úc theo diện làm việc kết hợp đi nghỉ sẽ được ở lại lâu hơn

05 Tháng Mười Một, 2018 | Tin nước Úc
Cảng Syndey nhìn từ xa. Photo Courtesy: Reuters

Du khách ba lô và những khách du lịch khác trong diện làm việc kết hợp đi nghỉ (còn gọi là working holidays) sẽ có thể ở lại Úc lâu hơn, theo một kế hoạch mới của chính phủ liên bang nhằm giúp các chủ trang trại có nhân lực làm việc.

Những người có visa working holiday từ các đảo quốc Thái Bình Dương sẽ có thể được ở thêm 3 tháng và giới hạn tuổi cho những người được cấp visa này sẽ được tang lên đến 35 tuổi.

Còn du khách ba lô sẽ không cần phải thay đổi công việc mỗi sáu tháng và sẽ được tăng gấp ba lần thời gian ở lại nếu như họ làm them các công việc nông nghiệp.

Những thay đổi này được đưa ra sau khi đảng Quốc gia không thể đưa ra một thị thực nông nghiệp như đã hứa trước đây và chính sách thủ tướng Scott Morrison đưa ra nhằm bắt buộc những người nhận trợ cấp thất nghiệp đi làm tại các trang trại cũng bị bác bỏ.

Mặc dù những thay đổi này được đưa ra với mục đích giải quyết vấn đề thiếu nhân lực tại các trang trại ở các vùng thưa dân của nước Úc, nhiều ý kiến quan ngại cho rằng điều này chỉ có thể có hiệu lực trước mắt chứ không đưa lại hiệu quả dài hạn.