Phi công Úc bị tấn công bằng laser khi bay qua Biển Đông

30 Tháng Năm, 2019 | Tin nước Úc
Trung Quốc ngày càng hung hăng trên biển Đông, gây lo ngại cho nhiều quốc gia khu vực và trên thế giới. Photo Courtesy: Reuters

Các phi công hải quân của Úc đã bị tấn công bởi laser khi họ thực hiện các chuyến bay qua khu vực Biển Đông.

Ông Euan Graham – một nhà nghiên cứu thuộc Viện chính sách chiến lược Úc, đã tiết lộ điều này trên trang The Strategist. Graham thừa nhận ông không chứng kiến cảnh các phi công bị chiếu laser nhưng rất nhiều người đã kể với ông về sự cố trên Biển Đông.

Nhà nghiên cứu này đã ở trên tàu đổ bộ trực thăng HMAS Canberra của Úc khi nó đi ngang Biển Đông và Ấn Độ Dương. Con tàu sẽ kết thúc một nhiệm vụ trên biển dài 3 tháng trong tuần này.

“Một số phi công đã bị rọi laser vào mặt khi bay ngang qua các tàu đánh cá, buộc họ phải hạ cánh khẩn cấp vì lý do y tế”, ông Graham kể với Đài CNN của Mỹ.  Loại laser được sử dụng dường như là laser thương mại.

Đến ngày 29.5, đài ABC của Úc cũng dẫn nguồn tin quốc phòng cho hay các phi công trực thăng hải quân của nước này đã bị tấn công bằng tia laser khi họ đang thực hiện chuyến bay qua Biển Đông. Hành động này đã khiến các viên phi công phải quay trở lại tàu để kiểm tra y tế.

ABC không nêu rõ vì sao các phi công lại phải kiểm tra y tế và cách các tia laser tấn công vào trực thăng.

Vụ tấn công bị nghi là từ các tàu cá hoặc tàu dân quân không chính thức mang cờ Trung Quốc, nhưng ABC cho biết họ chưa thể xác minh được thông tin này.

AFP dẫn lời giới phân tích cho hay Trung Quốc thường vận hành lực lượng dân quân hàng hải bao gồm đội tàu cá hoạt động trên Biển Đông. Hiện chưa có bình luận chính thức từ Bộ Quốc phòng Úc.

Trung Quốc đã đơn phương đưa ra các yêu sách về chủ quyền trên Biển Đông và có các hành động bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng trái phép cơ sở quân sự tại khu vực. Mỹ, Úc và một số quốc gia đồng minh, đối tác hiện vẫn thường tổ chức các cuộc tập trận định kỳ hoặc thực hiện các nhiệm vụ tuần tra đảm bảo tự do hàng hải, tự do hàng không theo đúng luật pháp quốc tế vì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.

Hồi năm ngoái, Trung Quốc từng bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng công dân nước họ chiếu tia laser từ thiết bị quân sự vào các phi công của Washington từ Djibouti, nơi Bắc Kinh đặt một căn cứ hải quân. Hai phi công Mỹ vào thời điểm đó đã bị chấn thương nhẹ ở mắt, theo Lầu Năm Góc.