Quần vợt Úc Mở rộng 2020 sẽ đánh trong nhà nếu cháy rừng đe dọa

07 Tháng Một, 2020 | Tin nước Úc

Các trận đấu của giải quần vợt Australian Open 2020 sẽ được đấu trong ba sân vận động có mái che [có thể mở ra] và tám sân trong nhà nếu thảm họa cháy rừng gây ra tình trạng nguy hiểm đến giải đấu – các nhà tổ chức giải Grand Slam thứ nhất trong năm cho biết hôm 7/4.

Các đám cháy rừng khủng khiếp ở hai bang New South Wales và Victoria đã thiêu rụi hơn 25,5 triệu mẫu rừng, làm 25 người thiệt mạng và đẩy hàng ngàn người vào cảnh không nhà cửa.

Khói bụi từ các đám cháy gây ra môi trường không khí nguy hiểm cho sức khỏe ở thành phố Sydney, nơi vòng chung kết cúp quần vợt ATP sẽ diễn ra vào cuối tuần này và thành phố Melbourne, nơi giải Úc Mở rộng bắt đầu vào ngày 20 tháng 1.

Nhà vô địch Úc mở rộng bảy lần và tay vợt số hai thế giới Novak Djokovic đang tranh Cúp ATP Cup hồi cuối tuần trước nói rằng anh hy vọng cuộc khủng hoảng cháy rừng sẽ sớm chấm dứt, nhưng vẫn cần một kế hoạch dự phòng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ nếu cháy rừng vẫn tiếp tục đe dọa.

Ban tổ chức giải Australia Open loan báo trên Twitter: “Chúng tôi có ba sân vận động có mái che và tám sân trong nhà tại Melbourne Park. Trong trường hợp khói bụi cháy rừng đe dọa, mái che trên ba sân vận động sẽ được đóng lại để các trận đấu diễn ra trong môi trường máy điều hòa và máy lọc không khí.”

Các mái che có thể mở ra đóng vào của ba sân vận động thường được sử dụng cho các trận đấu khi trờ mưa hoặc thời tiết quá nóng. Các trận đấu khác dự trù diễn ra trên 22 sân ngoài trời trong trường hợp này sẽ bị đình chỉ. Các sân trong nhà thường được dùng làm sân tập.

Giám đốc giải Australia Open, ông Craig Tiley nói với truyền thông địa phương hôm 6/1 rằng “sức khỏe của các cầu thủ, người hâm mộ và nhân viên là quan trọng hàng đầu, và chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định căn cứ trên tiêu chí đó.”