Sinh viên tại Úc đang phải vật lộn với mưu sinh

13 Tháng Tám, 2018 | Tin nước Úc
Hình minh họa. Photo courtesy: Reuters

Theo một cuộc khảo sát gần đây nhắm vào các đối tượng là sinh viên tại các trường Đại học ở Úc, 1 trong 7 sinh viên thường xuyên phải nhịn đói vì không đủ khả năng chi trả các sinh hoạt phí.

Lý tưởng của chúng ta là làm cho thế giới trở nên dễ thở hơn cho mọi người ở mọi tầng lớp, thế nhưng 1 trong số 7 sinh viên đại học Úc phải chật vật với việc vừa học vừa mưu sinh, đến mức không thể chi trả nổi bữa ăn cho mình.

Vào hôm nay, thứ Hai, kết quả khảo sát các trường Đại học Úc đã được công bố, với 14% tỉ lệ sinh viên vào năm 2017 thường xuyên phải nhịn ăn, hoặc giảm đi tất cả các nhu cầu thiếu yếu trong sinh hoạt vì họ không đủ khả năng chi trả.

Con số này tăng lên mức 1 trong số 5 sinh viên vùng tỉnh và những người có nguồn gốc kinh tế xã hội thấp.

Đối với sinh viên là người Thổ dân, một phần tư thường xuyên không có thức ăn và nhu yếu phẩm vì khó khăn tài chính.

Giám đốc điều hành các trường Đại học Australia, Catriona Jackson cho biết  nhiều sinh viên đã trì hoãn việc học, việc nghiên cứu hoặc giảm số lượng khóa học vì khó khăn về tài chính.

“Sinh viên học toàn thời gian chỉ sống với 18,000 đô la một năm – thấp hơn cả mức nghèo khó”, cô nói.

“Giáo dục phải được đặt lên hàng đầu khi bạn đang học, nhưng chúng tôi biết rằng đối với một số nhóm sinh viên hiện đang vô cùng bấp bênh trong vấn đề tài chính, thì việc học tập lại trở nên phi thực tế.”

Trong số hơn 18,500 sinh viên tham gia khảo sát, một phần ba sinh viên đại học nhận được hỗ trợ thu nhập từ chính phủ, như Austudy, Abstudy và Youth Allowance.

Chủ tịch Hội Sinh viên Quốc gia Mark Pace cho biết chi phí mỗi lúc một tăng dành cho bậc đại học, làm cho các đối tượng có thu nhập thấp hơn khó mà tiếp cận nền giáo dục.

“Chúng tôi rõ ràng rất quan tâm đến kết quả từ cuộc khảo sát này, nhưng nói thật là những kết quả đó không hề làm chúng tôi ngạc nhiên gì,” ông chia sẻ với AAP.

“Chúng ta cần phải nâng mức hỗ trợ thu nhập để giúp những người đang đi học có cuộc sống trên mức nghèo.”

Chính phủ hiện đang tìm cách để giảm mức nợ phải trả HECS từ $55,000 xuống còn $45,000, tức là mỗi tuần sinh viên sẽ phải trả nợ góp ít hơn $9.

Vấn đề tài chính mà các sinh viên Đại học ở Úc đang gặp phải:

Một trong 7 sinh viên thường xuyên đi học, đi làm mà không có thức ăn hoặc những nhu yếu phẩm khác.

Đối với sinh viên người Thổ dân thì tỉ lệ  này là 1 trên 4, và gàn 100 sinh viên có xuất thân từ gia đình rất nghèo.

Ba trong số 5 người đang gặp nhiều trở ngại về tài chính.

1 phần 3 sinh viên ước tính chi phí sinh hoạt vượt quá thu nhập của họ

1 trong 10 sinh viên đã phải trì hoãn việc học của mình, và 1 phần 5 sinh viên đã bỏ bớt khóa học vì khó khăn tài chính.

80% làm việc trong quá trình học đại học và gần 1 phần 3 sinh viên toàn thời gian làm việc hơn 20 giờ mỗi tuần.

Hai phần năm sinh viên cho biết làm việc kiếm tiền thực sự có ảnh hưởng đến kết quả học tập của họ.

Một trong 10 học sinh đã trì hoãn việc học của mình và một phần năm học sinh đã giảm tải khóa học vì khó khăn về tài chính

1 phần 3 sinh viên thường xuyên bỏ lỡ các bài giảng hoặc bỏ lớp do phải đi làm.

Theo SBS Tiếng Việt