Tấn công bằng dao ngay trung tâm Melbourne khiến 3 người thương vong

09 Tháng Mười Một, 2018 | Tin nước Úc
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Photo Courtesy: Reuters

Ít nhất 1 người chết và 2 người đã bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra vào giờ cao điểm ngày 9.11, góc đường Bourke Street ngay trung tâm ở thành phố Melbourne.

Cảnh sát tiểu bang Victoria cho biết một người đã bị giết chết ngay tại chỗ và hai người khác bị thương sau khi bị một người đàn ông hung hăng cầm dao tấn công trên một con phố đông đúc ở trung tâm Melbourne. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 20 phút (giờ địa phương) ngày 9-11, gần đường Bourke.

Giới chức cho biết kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn trúng ngực và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Theo BBC, nghi can bị bắn vì phớt lờ cảnh báo, cầm dao tiến về cảnh sát.

Cảnh sát tiết lộ nghi phạm là người gốc Somalia và từng nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan tình báo.

Đại diện cảnh sát bang Victoria Graham Ashton nêu rõ: “Chúng tôi đang điều tra vụ tấn công theo hướng hành động khủng bố” và khẳng định đối tượng này trước đó đã di chuyển trên chiếc xe chứa nhiều bình gas.

Các nhân chứng nói rằng họ nghe thấy một hoặc nhiều tiếng nổ và tiếng súng trong khu vực, sau đó thấy im hơi lặng tiếng.

Trong cuộc họp báo ngay sau đó, cảnh sát cho biết, có ba người đã bị đâm trong cuộc tấn công, một người đã chết vì vết thương quá nặng, còn 2 người khác được đưa vào bệnh viện điều trị.

Mọi người cũng nói với truyền thông địa phương rằng họ thấy cảnh sát đã cố gắng trấn an kẻ tấn công. Một video sau đó được đưa lên mạng cho thấy các cảnh sát đã tiếp cận được nghi phạm.

Theo Reuters đưa tin, không lâu sau vụ tấn công xảy ra, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Tổng hợp